Ba Lan đổ lỗi cho Nga trong vụ rơi máy bay chở Tổng thống Kaczynski

Các công tố viên Ba Lan đang tìm cách bắt giữ ba nhân viên điều hành không lưu của Nga tại sân bay Smolensk, với cáo buộc những người này khiến máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski rơi hồi năm 2010.
Chú thích ảnh
Mảnh vỡ chiếc máy bay Tu-154 chở nguyên Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski. Ảnh: Sputnik

Theo Văn phòng Tổng công tố Ba Lan, các điều tra viên nước này đã gửi yêu cầu tới tòa án khu vực Warsaw-Mokotow, phát lệnh bắt giữ tạm thời đối với ba người Nga. “Cáo buộc chống lại ba nhân viên kiểm soát không lưu này có liên quan đến hành vi khiêu khích có chủ đích khiến máy bay rơi, làm nhiều người thiệt mạng”, phát ngôn viên Văn phòng Tổng công tố Ba Lan Ewa Bialik phát biểu trước báo giới ngày 16/9. 

Ông Kaczynski và vợ nằm trong số 96 nạn nhân có mặt trên máy bay Tu-154M của không quân Ba Lan rơi ở ngoại ô Smolensk, miền tây nước Nga hôm 10/4/2010, sau khi phi hành đoàn nỗ lực hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. Các cuộc điều tra ban đầu do Nga và Ba Lan tiến hành cho thấy không có lỗi kỹ thuật, thảm kịch được cho là lỗi của phi công. 

Tuy nhiên, ông Jaroslaw Kaczynski, người em sinh đôi của nguyên Tổng thống Lech Kaczynski từ thời điểm đó luôn cho rằng máy bay rơi là do một hành động mờ ám nào đó của phía Nga, bất chấp các cuộc điều tra do Ba Lan và quốc tế tiến hành đều không đưa ra chứng nào ủng hộ giả thuyết này. 

Không đảm nhận vị trí cấp cao nào trong chính quyền, nhưng ông Jaroslaw Kaczynski là Chủ tịch đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan từ năm 2015 trở lại đây. Dưới quyền lãnh đạo của PiS, Warsaw thường xuyên đụng độ ngoại giao với Moskva, đồng thời hối thúc các nước NATO thực hiện đồn trú quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan. 

Về phần mình, phía Nga trước đó luôn phản bác cáo buộc của Ba Lan cho rằng phía Nga cài chất nổ lên máy bay chở ông Lech Kaczynski. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/8/2020 cho rằng thông tin này chỉ là sự “tưởng tượng”, yêu cầu phía Ba Lan nghe lại đoạn hội thoại của phi công để thấy được sự thật. 

Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Hạ viện (Duma Quốc gia) Nga Leonid Slutsky cũng khẳng định cáo buộc “cấy thuốc nổ” mà Ba Lan đưa ra là vô lý, vô căn cứ và cho đây là âm mưu kích thích tư tưởng “bài Nga” ở Mỹ và EU. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - RT

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.