Tiết lộ mới bất ngờ trong điều tra vụ máy bay rơi khiến Tổng thống Ba Lan tử nạn

Từ việc phân tích chiếc hộp đen, một hướng đi khác đã mở ra trong cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay năm 2010 khiến Tổng thống Ba Lan khi đó Lech Kaczynski thiệt mạng.

Ngày 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz xác nhận với truyền thông địa phương: “Trước đây, chúng tôi cho rằng có một vụ nổ đã diễn ra và phá hủy chiếc máy bay. Hiện nay chúng tôi đã nắm được thêm nhiều chi tiết… Chúng tôi phát hiện thời điểm diễn ra vụ nổ được ghi lại trong một hộp đen”.

Tiết lộ mới bất ngờ trong điều tra vụ máy bay rơi khiến Tổng thống Ba Lan tử nạn ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski tại Smolensk, Nga. Ảnh: AFP

Tháng 4/2017, ủy ban thứ hai của Ba Lan được giao trọng trách điều tra vụ tai nạn máy bay chở cố Tổng thống Lech Kaczynski nhận định rằng trước khi rơi xuống đất, vụ nổ đã diễn ra trong chiếc phi cơ. Tuy nhiên, Ủy ban Hàng không Liên quốc gia (IAC) đã bác bỏ kết luận từ phía Ba Lan bởi không có bằng chứng về tác động của vụ nổ trong chiếc máy bay.

Chiếc máy bay của cố Tổng thống Ba Lan Kaczynski rơi khi tìm cách hạ cánh xuống một địa điểm dày đặc sương mù gần Smolensk, Nga. Tất cả 96 người trên chiếc máy bay đều đã tử nạn.

Năm 2011, IAC công bố báo cáo cuối cùng về điều tra kỹ thuật liên quan đến vụ tai nạn với kết luận rằng nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc năm 2010 là do quyết định của phi hành đoàn không chuyển hướng máy bay tới nơi hạ cánh thay thế.

IAC cũng nhấn mạnh đến thiếu sót nghiêm trọng trong phương thức đào tạo phi hành đoàn cũng như việc kiểm tra chiếc máy bay trước khi cất cánh.

Ủy ban điều tra đầu tiên của Ba Lan do Bộ trưởng Nội vụ khi đó Jerzy Miller chỉ đạo cũng đưa ra kết luận tương tự. Đơn vị này đánh giá vụ tai nạn bắt nguồn từ việc chiếc máy bay chở cố Tổng thống Ba Lan Kaczynski di chuyển ở dưới độ cao cho phép và cố gắng hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc.

Tuy nhiên, chính quyền hiện nay của Ba Lan đã không đồng tình với bản báo cáo của IAC cũng như ủy ban thứ nhất do ông Miller đứng đầu, do vậy họ quyết định thành lập ủy ban thứ hai tiến hành cuộc điều tra.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, làn sóng bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp, đẩy mức chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2012.

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Ngày 19/10, tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương và tăng cường hợp tác giữa Mỹ với các nước Trung Á trong khuôn khổ Nhóm C5+1, gồm Mỹ và 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

Tổng thống Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng không chỉ để bàn về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa đồng ý tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc, nhưng sẵn sàng xem xét đề xuất này. Đáng chú ý, ông muốn ưu tiên thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời không loại trừ khả năng bàn về Ukraine mà không có Tổng thống Volodymyr Zelensky.