Ba Lan cho Ukraine vay tiền để mua vũ khí

Ba Lan sẽ cho Ukraine vay tiền mặt để mua vũ khí quy mô lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ thông tin này sau cuộc gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Kiev hôm 22/1.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc gặp ngày 22/1. Ảnh: DPA

Về phần mình, nhà lãnh đạo Ba Lan chia sẻ: “Không có gì quan trọng hơn việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev”.

Tổng thống Zelensky đã viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter: “Chúng tôi đánh giá cao hỗ trợ không ngừng của Ba Lan và gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, cũng như hình thức hợp tác mới nhằm mua vũ khí quy mô lớn hơn cho nhu cầu của Ukraine: một khoản vay của Ba Lan dành cho Ukraine”.

Phát biểu tại Kiev, Thủ tướng Ba Lan Tusk nhấn mạnh Warsaw đã sẵn sàng hoàn tất các cuộc đàm phán về sản xuất vũ khí và đạn dược chung giữa Ba Lan và Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo Tusk và Zelensky đều không tiết lộ cụ thể số tiền Ba Lan sẽ cho Ukraine vay và thời điểm chuyển số tiền này.

Theo số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), Ba Lan đã viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 3 tỷ euro (3,27 tỷ USD) kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2023, người tiền nhiệm của Thủ tướng Tusk là ông Mateusz Morawiecki, tuyên bố rằng Ba Lan “không còn chuyển bất kỳ vũ khí nào cho Ukraine” và thay vào đó sẽ tập trung vào việc xây dựng lực lượng của riêng mình. Tuyên bố của ông Morawiecki được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại khiến Kiev nộp đơn khiếu nại, hiện đang bị đình chỉ, lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) về việc Ba Lan và một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác cấm giao hàng ngũ cốc của Ukraine.

Khi lên nắm quyền lãnh đạo, Thủ tướng Tusk cam kết rằng bất đồng giữa Warsaw và Kiev sẽ không ngăn cản được dòng vũ khí đến Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.