Ba Lan cảnh báo đáp trả nếu EU tiếp tục phong tỏa quỹ phục hồi hậu COVID-19

Ngày 9/8, Tổng thư ký đảng Pháp luật và công lý (PiS) cầm quyền ở Ba Lan Krzystof Sobolewski cho biết nước này có thể có hành động đáp trả nếu Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục phong tỏa quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 dành cho nước này sau khi EU bày tỏ không hài lòng với cuộc cải tổ mới nhất ngành tư pháp nước này. 
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Vácsava, Ba Lan ngày 10/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên Đài phát thanh Ba Lan, Tổng thư ký đảng PiS Krzystof Sobolewski nêu rõ: "Nếu có nỗ lực phong tỏa quỹ và EC cố gây áp lực với chúng tôi thì chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả mạnh mẽ". 

PiS không cho biết sẽ đáp trả bằng cách nào, song Bộ trưởng Nội các Ba Lan Michal Wojcik, ám chỉ Vácsava có thể bỏ phiếu phủ quyết một số quyết định của EU. 

Hơn 35 tỉ euro (36 tỉ USD) từ quỹ phục hồi của EU dành cho Ba Lan đang bị phong tỏa do tranh cãi liên quan tới cải cách ngành từ pháp ở Ba Lan. 

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen trong chyến thăm Ba Lan gần đây cho rằng Ba Lan vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để cải cách hệ thống tư pháp nếu nước này muốn nhận được khoảng 35 tỉ euro từ quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đảng PiS cho rằng cuộc cải cách của nước này là nhằm làm cho hệ thống tư pháp của Ba Lan hiệu quả hơn, đồng thời từ chối can thiệp vào tòa án vì lợi ích chính trị. 

Tranh cãi về cải cách tư pháp kéo dài giữa EU và Ba Lan vẫn chưa chấm dứt trong khi EU đang nỗ lực duy trì sự thống nhất trong khối đối với cuộc xung đột tại Ukraine, nước láng giềng của Ba Lan. Đến nay, Ba Lan đã tiếp nhận khoảng 3,5 triệu người sơ tán từ Ukraine.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.