Nga - Đức đổ lỗi trong vấn đề tuabin, Ba Lan tìm cách tự chủ về nguồn cung khí đốt

Tuabin của tập đoàn năng lượng Gazprom được sửa chữa ở Canada đã được đưa trở lại Nga hay chưa, vấn đề vẫn còn tranh cái, nhưng vào tháng 6 vừa qua, Nga đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) xuống còn 40%. Trong bối cảnh đó, nhiều nước châu Âu phải tìm cách đảm bảo nguồn cung khí đốt, tránh lệ thuộc vào Nga
Chú thích ảnh
Một trạm vận chuyển khí đốt ở Rembelszczyzna, gần Warsaw, Ba Lan ngày 27/4/2022. Ảnh: PAP/TTXVN

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 27/7 tuyên bố đến cuối năm 2022, nước này có thể tự chủ lựa chọn nguồn cung khí đốt.

Tuyên bố trên được ông Morawiecki đưa ra trong cuộc báo chung với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang ở thăm Ba Lan. 

Thủ tướng Morawiecki cho biết Ba Lan đã bắt đầu triển khai dự án xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt trên biển Baltic từ Na Uy, xây dựng một số đầu nối và quyết định mở rộng công suất nạp khí tại trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Swinoujscie. Ông Morawiecki cho rằng với những dự án đang được triển khai, Ba Lan tự tin có thể tự chủ về nguồn cung khí đốt tự nhiên vào cuối năm nay. 

Liên quan vấn đề nguồn cung năng lượng, cùng ngày 27/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này sẽ tăng xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh các nước khu vực này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng. 

Theo Tổng thống Zelensky, việc tăng xuất khẩu năng lượng sẽ giúp Kiev tăng nguồn thu ngoại hối đồng thời sẽ hỗ trợ các đối tác của Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cố gắng trở thành một trong những nước góp phần đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu. 

Cùng ngày, Phó Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, ông Vitaly Markelov cho biết Gazprom vẫn đang chờ nhận lại tuabin bảo dưỡng cho đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1, cho rằng sự chậm trễ này do lỗi của phía Đức.

Ông Markelov nêu rõ theo kế hoạch, Gazprom sẽ nhận lại 1 tuabin sửa chữa của công ty Siemens Energy của Đức vào khoảng tháng 5, song đến nay vẫn chưa nhận được, trong khi còn nhiều tuabin nữa cần được sửa chữa nhưng Siemens Energy không đưa ra thông tin để giải quyết những vấn đề này.

Trong khi đó, Siemens Energy khẳng định việc vận chuyển tuabin sửa chữa có thể khởi động ngay lập tức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Siemens Energy nêu rõ nhà chức trách Đức đã cung cấp cho công ty tất cả các giấy tờ cần thiết cho việc chuyển tuabin sang Nga. Những gì còn thiếu là các chứng từ hải quan nhập khẩu vào Nga và Gazprom được yêu cầu cung cấp những thông tin đó.

Tuabin nói trên thuộc trạm nén Portovaya của Dòng chảy phương Bắc 1 bơm khí đốt sang Đức thông qua 1.200 km đường ống chạy qua biển Baltic.

Tháng 6 vừa qua Nga đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua Dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 40%, với lý do tuabin được sửa chữa ở Canada chưa được đưa trở lại Nga. Theo đề nghị của Berlin, Ottawa sau đó đã bàn giao thiết bị cho Đức tuy nhiên thiết bị chưa được vận chuyển tới Nga do những phức tạp về thủ tục.

Nga nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến việc sửa chữa và trả lại tuabin là một ví dụ cho thấy các biện pháp trừng phạt kinh tế đang tác động ngược tới chính phương Tây.

Lan Phương - Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.