Ba Lan cải tổ quân đội

Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 22/2 thông báo sẽ thay thế khoảng 90% quan chức quân sự cấp cao của nước này theo một cuộc cải tổ do chính phủ đề xuất.
Ba Lan cải tổ quân đội ảnh 1

Binh sĩ Ba Lan tham gia buổi huấn luyện. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm qua, nhiều tướng lĩnh quân đội đã từ chức trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Antonio Macierewicz đẩy mạnh củng cố sự kiểm soát của Chính phủ đối với các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không thông báo cụ thể đã có bao nhiêu tướng lĩnh rời quân đội, hiện có quân số thường trực là 106.000 binh sĩ, tăng so với con số 96.000 quân năm 2015.

Tháng trước, Tổng Tham mưu trưởng, tướng Mieczyslaw Gocul đã từ chức và Trung tướng Leszek Surawski được bổ nhiệm thay thế. Tướng Gocul ra đi sau khi tướng Miroslaw Rozanski tiến hành thay đổi hệ thống chỉ huy trong lục quân, không quân, hải quân và các lực lượng đặc biệt nhằm cải thiện việc lập kế hoạch chiến lược của Bộ Tổng tham mưu.

Kế hoạch cải cách quân đội được đưa ra trong bối cảnh NATO bắt đầu triển khai quân tại Ba Lan và một số nước Baltic nhằm tăng cường an ninh cho các đồng minh Đông Âu sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.