96% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga sẵn sàng xung trận

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, các bệ phóng tên lửa này đang được duy trì ở tình trạng đảm bảo cho khả năng dùng vũ khí hạt nhân để đánh chặn.
99% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga hoàn toàn có khả năng tham chiến và 96% hiện ở trạng thái sẵn sàng xung trận bất cứ khi nào có lệnh.

Đây là khẳng định chắc nịch mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đưa ra trong cuộc họp của Duma Quốc gia Nga ngày 22/2.

96% bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga sẵn sàng xung trận ảnh 1

Tên lửa đạn đạo RT-2PM Topol của Nga. Ảnh: Sputnik

Ông Shoigu nêu rõ: “Các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đang được duy trì ở tình trạng đảm bảo cho khả năng dùng vũ khí hạt nhân để đánh chặn”.

Lực lượng Tên lửa chiến thuật Nga đang nằm trong chương trình hiện đại hóa quy mô của nước này. Ông Shoigu tiết lộ: “62% vũ khí nằm trong phiên chế của Lực lượng tên lửa chiến lược vô cùng tân tiến”.

Hiện quân đội Nga mới được phiên chế thêm 41 tên lửa liên lục địa tân tiến, một tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Borei và 4 chiến đấu cơ Tu-160 và Tu-95.

Đến cuối năm 2017, các lực lượng trên bộ của Nga sẽ được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M thay thế cho Tochka-U đã “đến tuổi về hưu”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn bổ sung rằng các hệ thống radar cảnh báo sớm sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay. Như vậy toàn bộ nước Nga sẽ được bảo vệ khỏi mọi loại tên lửa.

Chương trình hiện đại hóa quân sự của Nga diễn ra cùng thời điểm Mỹ xúc tiến xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nam và Đông Âu. Tháng 5/2016, Mỹ đã “bật công tắc” hệ thống phòng thủ tên lửa tại Romania và dự kiến năm 2018 cơ sở tương tự sẽ hoạt động tại Ba Lan.

Moskva luôn khẳng định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa đặt sát biên giới Nga sẽ làm mất cân bằng cán cân quyền lực toàn cầu.

Hà Linh (RT)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.