Nga thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo Topol-M

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày hôm qua (16/11), nước này đã triển khai thành công vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn Topol-M (ICBM) từ bãi phóng Plesetsk.
Nga thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo Topol-M ảnh 1

Một buổi phóng thử tên lửa Topol-M ICBM. Ảnh: RussianSpaceWeb

Theo thông cáo báo chí của Bộ này, buổi thử nghiệm tên lửa ICBM được tiến hành nhằm khẳng định năng lực chiến đấu cũng như tính hiệu quả của tên lửa Topol-M.

“Đầu đạn được thiết kế đánh trúng mục tiêu định sẵn với tầm bắn xa đến vịnh Kamchatka”.

Tên lửa Topol-M, với tầm bắn khoảng 11.000 km, được cho là có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại hoặc đã lên kế hoạch trong tương lai của Mỹ. Nó có thể lẩn tránh tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối, cũng như có khả năng đáp trả và ngụy trang.

Topol-M, do Viện công nghệ nhiệt Moskva thiết kế và phát triển vào cuối những năm 1980,  sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy có sức công phá tương đương 500.000 tấn thuốc nổ TNT. Topol-M có chiều dài 21,5m và có trọng lượng 47.200 kg. Tên lửa lần đầu được thử nghiệm vào năm 1994 và vào phiên chế quân đội Nga từ năm 1998.

Bộ quốc phòng Nga khẳng định Topol-M cùng với RS-24 Yars sẽ là những tên lửa quan trọng chiếm 80% trong Lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Đây được đánh giá là một trong những tổ hợp tên lửa liên lục địa tối tân và nguy hiểm nhất thế giới.

Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.