Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 29/6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn tổ chức của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chúc mừng 51 đại biểu vừa được cử tri tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công, đạt kết quả cao. Toàn tỉnh có 99,41% cử tri đi bỏ phiếu, bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 51 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố và 3.337 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng, Phó trưởng của các Ban HĐND tỉnh. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1966, quê quán ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật.

Bà Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 2/2015 đến nay. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã từng kinh qua nhiều vị trí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc…

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Duy Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII.

Ông Lê Duy Thành, sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế.

Ông Lê Duy Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2020 tới nay. Trước đó, ông giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng tại kỳ họp, 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI gồm: Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.