Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022:

Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

Chiều 10/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chú thích ảnh
Bà Hà Thị Nga. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 155 Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới, giảm 8 người (tương đương với 5%) so với khóa trước.

Chiều tối cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất với sự tham gia của 132/155 Ủy viên Ban Chấp hành (đạt tỉ lệ 85%). 

Hội nghị đã tập trung thảo luận với tinh thần dân chủ xây dựng về Đề án nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đề án nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết danh sách 31 người trúng cử Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2027 gồm:

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

Bà Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã quyết nghị, giao cho Đoàn Chủ tịch Trung uơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ nhân sự báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

* Bà Hà Thị Nga, sinh ngày 20/2/1969; quê quán: xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trước khi tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, bà Hà Thị Nga từng trải qua các vị trí công tác sau:

Từ  1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Từ 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004).

Từ 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Lào Cai.

Từ 1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004), khóa XIII (2004-2009).

Từ 7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016).

Từ 6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010-2015).

Từ 10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (2015-2020) kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (11/2015 - 12/2018).

Từ 8/5/2020 - 1/2021: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

Từ 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

Từ 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.