Bà Đoàn Thị Hậu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn 

Chiều 29/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất.
Chú thích ảnh
Bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại kỳ họp, bà Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 55/55 (đạt 100%).

Bà Đoàn Thị Hậu sinh ngày 20/3/1969; quê quán ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; dân tộc Tày; Cử nhân Văn học, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Đoàn Thị Hậu đã trải qua các đơn vị công tác: Bí thư Tỉnh đoàn; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII cũng đã bầu ông Đinh Hữu Học, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 55/55, đồng thời bầu các Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 55/55.

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh ngày 1/11/1965; quê quán ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; dân tộc Kinh; Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lý luận Chính trị. Ông Hồ Tiến Thiệu đã trải qua các vị trí công tác: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Các ông: Dương Xuân Huyên, Lương Trọng Quỳnh và bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo kết quả bầu cử; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Chú thích ảnh
HĐND tỉnh Lạng Sơn ra mắt tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, tập trung vào 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đảm bảo thực hiện tốt Luật Chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. HĐND tỉnh phải luôn có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của tỉnh.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.