Ba công dân nước ngoài mất tích ở miền Đông Burkina Faso

Đã có 4 người mất tích sau cuộc phục kích có vũ trang nhằm vào một đoàn tuần tra chống săn bắn trộm xảy ra ngày 26/4 ở miền Đông Burkina Faso.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Burkina Faso tham gia một cuộc diễn tập bắn súng tại khu vực Soum, miền Bắc nước này. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các đối tượng đã thực hiện vụ tấn công ngay vào ban ngày trên con đường dẫn tới khu bảo tồn rừng rộng lớn của thị trấn Pama. Trong số những người mất tích có 1 thành viên của lực lượng vũ trang Burkina Faso, 2 công dân Tây Ban Nha và 1 công dân Ireland làm việc cho các tổ chức bảo tồn.

Hiện chưa nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Chính phủ Burkina Faso chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã xác nhận hai công dân nước này đang mất tích ở Burkina Faso. Bộ này đang liên hệ chặt chẽ và kịp thời thông báo tình hình với các gia đình của hai công dân trên. Tây Ban Nha, cũng phối hợp chặt chẽ với giới chức Burkina Faso nhằm xác định vị trí của hai người này.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ireland cũng thông báo đã nhận được thông tin trên và đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để tìm kiếm người mất tích.

Tương tự phần lớn khu vực Sahel của Tây Phi, Burkina Faso đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng sâu sắc khi các nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và dân thường, bất chấp sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội Pháp và Liên hợp quốc. Bạo lực ngày càng nghiêm trọng ở Burkina Faso đã dẫn đến một trong những cuộc khủng hoảng người tị nạn có quy mô tăng nhanh nhất thế giới. Việc người dân rời bỏ nhà cửa, chạy trốn bạo lực không chỉ gây ra những vấn đề lớn về mặt nhân đạo, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.