Bà con các dân tộc phải phối hợp tốt với Bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, chính quyền địa phương và bà con các dân tộc phải phối hợp tốt với Bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư các thôn Tung Qua. 

Ngày 17/11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư các thôn Tung Qua, Bản Pho, Lũng Pô, Tùng Sáng thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Cùng  dự có Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; đại diện lãnh đạo các cục, vụ Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát cùng đông đảo bà con các dân tộc ở địa phương.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xã A Mú Sung, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và biểu dương thành tích mà cán bộ và nhân dân các dân tộc cụm 4 thôn  xã A Mú Sung đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 của khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, chính quyền và bà con địa phương cần phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong xây xựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng nhau phát triển sản xuất để xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà xã A Mú Sung. 

Đặc biệt chính quyền địa phương và bà con các dân tộc phải phối hợp tốt với Bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, xây dựng các quy chế thôn bản, từng bước loại bỏ các hủ tục văn hóa, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí cũng lưu ý, bà con cần xây dựng tinh thần đoàn kết giữa dân cư hai bên biên giới để góp phần xây dựng biên giới Việt Nam- Trung Quốc ngày càng ổn định, phát triển. Đồng thời, cấp ủy và chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống mới....

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà động viên các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng A Mú Sung nằm trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.