Bà Clinton dẫn điểm ông Trump tại các bang "chiến địa"

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tại các bang cạnh tranh quan trọng nhất.

Ngày 9/8 (theo giờ Mỹ), kết quả thăm dò chung của NBC/Wall Street Journal/Marist cho thấy cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hiện dẫn ông Trump với khoảng cách khá xa - lên tới 11% số phiếu tại tiểu bang miền Đông Pennsylvania.

Cụ thể, bà Hillary nhận được 48% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ này bên phía tỷ phú Trump chỉ là 37%. Bà Hillary cũng đã dẫn trước tại 2 bang “chiến địa” quan trọng khác là Iowa và Ohio, với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 41%-37% và 43%-38%.

Bà Clinton dẫn điểm ông Trump tại các bang "chiến địa" ảnh 1

Bà Hillary Clinton phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Kissimmee, bang Florida ngày 8/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Giám đốc Viện Công luận Marist, ông Lee Miringoff, đó là những tín hiệu đáng báo động với ông Trump vì ứng cử viên Cộng hòa này coi Pennsylvania, Iowa và Ohio là những bang có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Ngoài ra, đây cũng là 3 bang có truyền thống bỏ phiếu cho “đảng con voi” (biệt danh của đảng Cộng hòa) trong các cuộc bầu cử trước đây.

Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò độc lập do Đại học Quinnipiac tiến hành từ ngày 3-7/8 cũng cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump tại Pennsylvania và Ohio, đồng thời có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng tại tiểu bang quan trọng khác là Florida ở miền Nam.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/8, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kim Beazley đồng thời là cựu Đại sứ Australia ở Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây ra một mối đe dọa an ninh đối với Australia nếu ông này đắc cử.

Ông Kim Beazley, cựu thủ lĩnh đảng Lao động Australia (ALP) đối lập từ năm 1996 đến 2001 và sau đó tiếp tục giữ cương vị này từ 2005 đến 2006, cho rằng ứng cử viên Tổng thống Trump có thể gây ra “tình trạng cực kỳ lộn xộn” ở Australia và gây ra xung đột không cần thiết với Trung Quốc.

Trong một bài viết cho Viện Chính sách Chiến lược Australia được đăng tải trên News Limited (Australia), ông Beazley bình luận rằng: “Mỹ sẽ là một nước khác hẳn sau 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump. Sự phản ứng của Australia, nếu cần thiết, phải ngay lập tức, mạnh mẽ và duy trì liên tục. Nói một cách rộng hơn, chúng ta không thể chứng kiến khu vực của chúng ta, bao gồm cả những mối quan hệ với Trung Quốc, trở thành nạn nhân của những sự đối đấu không được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngoài ra, cựu quan chức Australia này cũng cho rằng Canberra sẽ chịu trách nhiệm trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan của ông Trump do mối quan hệ gần gũi giữa 2 nước. Ông nói: “Nếu ông Trump chiến thắng, chúng ta sẽ phải gánh chịu những trách nhiệm lớn lao”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.