Nghị sĩ Philippines đề nghị cấm cửa ông Trump

Một nghị sĩ Philippines đã đệ đơn yêu cầu Hạ viện ở thủ đô Manila ban hành lệnh cấm tỷ phú Mỹ Donald Trump đặt chân tới nước này.
Nghị sĩ Philippines đề nghị cấm cửa ông Trump ảnh 1

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2016 Donald Trump.

Động thái này của Hạ nghị sĩ Joey Salceda được đưa ra sau khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ có một phát ngôn “động chạm” tới Philippines. Cụ thể, trong lá đơn gửi Hạ viện Philippines ngày 8/8, ông Joey Salceda đã kịch liệt phản đối việc ông Trump lấy đất nước Philippines làm ví dụ minh họa cho “quốc gia khủng bố” trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Portland cuối tuần trước.

Theo mô tả của nhà tỷ phú 70 tuổi, “quốc gia khủng bố” là những nước có người dân tới Mỹ tị nạn với âm mưu tấn công công dân Mỹ và ông đã nêu tên Philippines trong danh sách các quốc gia trên.

Ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho rằng nước Mỹ “đang để cho những người tới từ các quốc gia khủng bố tràn vào và điều này nên bị cấm bởi vì chúng ta không thể kiểm tra kỹ lý lịch của họ”. Nếu tiếp diễn, ông lo ngại sẽ xảy ra một sự cố “con ngựa thành Troy” lớn nhất mọi thời đại.

“Không có cơ sở khả thi hay một lời biện hộ hợp lý nào cho việc gán cho người Philippines là tới từ một nước khủng bố hoặc xem họ là một con ngựa thành Troy”, ông Salceda viết.

Hạ nghị sĩ Salceda, dẫn số liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có khoảng 4 triệu người gốc Philippines đang sinh sống tại Mỹ, biến đây trở thành cộng đồng người châu Á lớn thứ hai ở “Xứ sở cờ hoa”.

Các nhà lập pháp Anh và Mexico cũng từng thảo luận về việc cấm ông Donald Trump bước vào lãnh thổ đất nước mình sau khi ông này đưa ra những tuyên bố chống lại người Hồi giáo và đòi xây tường ngăn biên giới với Mexico.

Hoàng Trang (Foreign Policy)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.