Australia xem xét tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 4

Ngày 24/2, Cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) thông báo nước này đang xem xét việc triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 trước khi mùa cúm bắt đầu cùng với nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp theo.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Giám đốc TGA - Giáo sư John Skerritt, cho biết khi Australia bước vào mùa Đông (từ tháng 6-8), bệnh cúm và COVID-19 là vấn đề cần được lưu tâm, đặc biệt đối với những nhóm người dễ bị tổn thương. Ông cho hay: “Chúng tôi đang tích cực xem xét và lên kế hoạch cho liều vaccine thứ 4”.

Trước đó, giới chức y tế Australia cũng đã khuyến nghị những người bị suy giảm miễn dịch cần tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 4. Cho đến nay, khoảng 94% dân số Australia đã hoàn thành liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 và 50% đã tiêm mũi thứ 3.

Trong tuần này, TGA đã chấp thuận sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna (Mỹ) cho trẻ em từ 6-11 tuổi, sau khi khoảng 50% số trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi ở nước này đã tiêm mũi đầu tiên vaccine của hãng Pfizer/BioNTech kể từ đầu tháng 1 năm nay.

Trong khi đó, bang Tây Australia có kế hoạch mở cửa trở lại biên giới kể từ ngày 3/3 nhằm thực hiện lộ trình sống chung với dịch COVID-19. Những người đã hoàn thành tiêm vaccine liều cơ bản khi đến Tây Australia sẽ không còn phải thực hiện cách ly. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 đang điều trị ở bang này là hơn 2.272 ca, giảm một nửa so với khi đại dịch mới bùng phát.

Nguyễn Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.