Australia xem xét cải thiện hệ thống quản lý vũ khí quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang lên kế hoạch xem xét lại hệ thống quản lý vũ khí trong nước, hướng tới mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận thông tin đăng ký sở hữu và sử dụng súng đạn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Dự kiến, trong cuộc họp Nội các quốc gia tiếp theo diễn ra vào tháng 1/2023, ông Albanese sẽ sớm thảo luận với các nhà lãnh đạo địa phương về những cách thức thiết thực để cải thiện sự phối hợp thông tin sở hữu súng đạn trong cộng đồng. Ông nhấn mạnh cuộc họp sẽ không thay đổi bản chất của Luật súng đạn sửa đổi đã được Quốc hội phê duyệt hồi năm 1996 mà nhằm đạt được sự nhất quán hơn, cũng như cải thiện các thông tin sở hữu súng đạn trong cộng đồng có thể phục vụ lợi ích của cảnh sát khi họ thực hiện nhiệm vụ.

Động thái trên của Thủ tướng Albanese diễn ra sau vụ 2 cảnh sát thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở bang Queensland (Australia) hôm 12/12.

Australia là một trong những nước có luật súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới. Sau vụ xả súng hàng loạt ở bang Tasmania năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng, chính phủ nước này đã quyết định siết chặt hơn nữa các quy định về sở hữu và sử dụng súng đạn.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.