Quân đội Đức khó đáp ứng nghĩa vụ với NATO do thiếu vũ khí

Truyền thông Đức cho biết quân đội nước này đang thiếu vũ khí và thiết bị quân sự để đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Quân đội Đức cạnh một khẩu lựu pháo trong cuộc tập trận ở Grafenwoehr, Đức tháng 7/2022. Ảnh: AFP

Dẫn một báo cáo bí mật của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht trình lên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, Tạp chí Der Spiegel và tờ Die Welt đưa tin Quân đội Đức (Bundeswehr) đang thiếu hệ thống pháo và phòng không nghiêm trọng. Tài liệu nêu rõ Bundeswehr hiện không thể đóng góp pháo cho đơn vị cấp tiểu đoàn đa quốc gia của NATO đóng tại Litva, vì khả năng này còn phụ thuộc vào việc mua vũ khí.

Nguồn tin cũng cảnh báo về vấn đề cung cấp hệ thống phòng không cho đơn vị của NATO từ năm 2023, vì các hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất, được Đức sử dụng, đang gắn liền với lực lượng phản ứng nhanh của khối.

Quân đội Đức cũng được cho là đang thiếu thiết bị vô tuyến bảo mật, thứ chỉ có thể mua được trong những năm tới.

Tài liệu cũng chỉ ra rằng do chậm trễ trong các dự án công nghệ thông tin quan trọng, thiết bị kỹ thuật số của Đức trong lực lượng phản ứng nhanh của NATO cũng bị hạn chế và hiện chỉ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu. Song không chỉ thiếu hụt đáng kể hệ thống phòng không, Bundeswehr cũng đang rơi vào tình trạng cạn kiệt một số nguồn cung cho các dịch vụ y tế.

Trước đó, nhiều báo cáo cũng đã chỉ ra quân đội Đức thiếu vũ khí và thiết bị quân sự kể từ khi Đức bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bao gồm cả lựu pháo và hệ thống chống tăng, cũng như nhiều loại đạn dược khác.

Vào tháng trước, trang Business Insider đã đưa tin rằng Bundeswehr chỉ còn sẵn đạn dược trong kho cho một hoặc hai ngày chiến đấu.

Hôm 10/12, ông Frank Haun, Giám đốc Công ty sản xuất xe tăng lớn nhất châu Âu KNDS, nói với tờ Suddeutsche Zeitung rằng Quân đội Đức đã bị “vắt kiệt” trong nhiều năm.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.