Australia thừa nhận có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào

Một trong những sĩ quan chống khủng bố hàng đầu của Australia vừa cảnh báo nguy cơ nước này bị khủng bố tấn công là "không thể tránh khỏi" và "có thể xảy ra bất cứ lúc nào".
Australia thừa nhận có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào ảnh 1

Cảnh sát Australia tại một cuộc điều tra chống khủng bố. Ảnh: EPA/TTXVN

Phó Chỉ huy Lực lượng chống khủng bố của bang New South Wales, Mark Murdoch cho biết thông tin tình báo đáng tin cậy của các cơ quan an ninh cho thấy nhiều đối tượng và nhóm tiếp tục có ý định tiến hành tấn công khủng bố ở Australia, và ông cho rằng điều này sẽ xảy ra.

Ông Murdoch cho rằng nguy cơ lớn nhất đến từ những kẻ tấn công không nằm trong sự kiểm soát của chính quyền, như 2 đối tượng ở Sydney gần đây bị buộc tội âm mưu làm rơi một máy bay.

Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian cho biết chính quyền bang đang nỗ lực để có thể giữ cho cộng đồng an toàn nhất có thể.

Lo ngại về chủ nghĩa cực đoan trong nước, Australia đã nâng cảnh báo khủng bố quốc gia lên mức 3 (mức độ "có thể xảy ra") trong thang cảnh báo 5 mức vào tháng 9/2014. Ở trung tâm thành phố Sydney, các khối bê tông đã được dựng lên để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xe ô tô.

Hồi tháng trước, Australia đã công bố chiến lược ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe tại các địa điểm đông dân cư, sau các vụ tấn công đẫm máu tại các thành phố lớn của Tây Ban Nha, Pháp và Anh.

Kể từ năm 2014 đến nay, cảnh sát nước này đã phá vỡ 13 âm mưu tấn công khủng bố trong nước. Ngày 29/7, trong một chiến dịch phối hợp truy quét khủng bố, lực lượng an ninh, tình báo và chống khủng bố của bang New South Wales và liên bang Australia đã bắt giữ 4 đối tượng âm mưu khủng bố máy bay.

Cảnh sát nước này sau đó cho biết một chỉ huy cấp cao tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã chỉ thị cho một nhóm người Australia chế tạo bom nhằm vào một chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airways từ Sydney tới một nước vùng Vịnh. Nhà chức trách Australia ngay lập tức siết chặt an ninh tại tất cả các sân bay sau vụ việc.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.