Australia phê duyệt việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11

Australia ngày 5/12 đã phê duyệt việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này dự kiến bắt đầu được triển khai vào đầu năm 2022. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Israel và Canada đều đã có động thái tương tự.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết các cơ quan quản lý y tế đã phê duyệt tạm thời việc sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ trong độ tuổi 5-11. Đây là loại vaccine đầu tiên được phê duyệt sử dụng cho trẻ trong độ tuổi này. Chương trình tiêm chủng cho 2,3 triệu trẻ từ 5-11 tuổi ở Australia sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày 10/1/2022. 

Theo Cơ quan Quản lý dược phẩm Australia (TGA), trẻ trong độ tuổi này sẽ được tiêm vaccine với liều lượng ít hơn so với những người trên 12 tuổi. Người đứng đầu TGA, ông John Skerritt bày tỏ tin tưởng đối với hiệu quả và độ an toàn của vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng rộng rãi. 

Tính đến nay, khoảng 93% những người trên 16 tuổi ở Australia đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, và 88% dân số nước này đã tiêm 2 mũi. Tháng 10 vừa qua, quốc gia châu Đại Dương này cũng đã thông qua việc tiêm mũi tăng cường, theo đó khuyến khích người dân đi tiêm mũi thứ ba sau khi tiêm mũi thứ hai 6 tháng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.