Australia phát triển thành công bình xịt kháng khuẩn và virus

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 22/7 trên tạp chí Advanced Science (Đức), các nhà khoa học thuộc các trường đại học của Australia đã phát minh ra một loại bình xịt khử khuẩn có thể ngăn chặn sự lây lan của các loại vi khuẩn và virus, trong đó có virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Các nhà khoa học Australia đã phát minh ra một loại bình xịt khử khuẩn có thể ngăn chặn sự lây lan của các loại vi khuẩn và virus. Ảnh: 9news.com

Nghiên cứu cho thấy loại dung dịch dạng xịt này có thể phủ lên các bề mặt thông thường và đẩy lùi được các virus cũng như vi khuẩn thông qua một lớp chắn bằng không khí và tiêu diệt các mầm bệnh.

Giáo sư Antonio Tricoli thuộc Đại học Sydney, một trong những người phát minh ra loại dung dịch trên, cho biết loại thuốc này sử dụng kết hợp nhiều hạt nhựa dẻo chắc chắn tới mức có thể thay thế cho kính chống đạn. Các nhà khoa học đã mất đến 5 năm nghiên cứu để tạo ra sản phẩm này.

Cũng theo ông Tricoli, ưu điểm của dung dịch nói trên so với các sản phẩm khác có thể tồn tại lâu hơn trên bề mặt, có thể đến vài tuần. Dung dịch có chứa các hạt nano bạc, không có tác dụng phụ nên phù hợp để sử dụng cho các khu vực công cộng như nút bấm thang máy, lan can cầu thang, bệnh viện, trường học và nhà hàng.

Trong khi đó, theo giáo sư David Nisbet thuộc Đại học Melbourne, dung dịch xịt nói trên đã được thử nghiệm trên nhiều vật liệu bao gồm kim loại, giấy thấm, nhựa, gạch, ngói và thủy tinh. Ông Nisbet nêu rõ: “Chúng tôi đã xác định được các quy trình cơ học làm nền tảng cho hoạt động của bình xịt và đánh giá được hiệu quả trong các môi trường khác nhau. Chúng tôi tin rằng sự giải thích của chúng tôi về cơ chế kháng khuẩn và virus có thể thúc đẩy đáng kể việc nghiên cứu các công nghệ kháng khuẩn và virus, từ đó có thể giúp sản xuất ra một loại bình xịt khử khuẩn bề mặt hiệu quả có giá cả phải chăng để bảo vệ con người khỏi virus và vi khuẩn".

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.