Australia - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác, củng cố chuỗi cung ứng chiến lược

Lãnh đạo Australia và Nhật Bản ngày 4/5 cam kết tăng cường hợp tác nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản quan trọng, lương thực và sản xuất, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc Trung Quốc sử dụng ưu thế công nghiệp để gây sức ép chính trị.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc gặp ở Canberra ngày 4/5/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Nikkei Asia, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại thủ đô Canberra. Hai nhà lãnh đạo sau đó cho biết năm 2026 đánh dấu 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác song phương, nền tảng cho mối quan hệ thường được mô tả là “liên minh không chính thức”.

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh trọng tâm an ninh kinh tế sẽ giúp Australia ứng phó tốt hơn với các cú sốc bên ngoài, bao gồm tác động từ xung đột hiện nay tại Trung Đông, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng ổn định cho năng lượng và khoáng sản. Ông nhận định hai quốc gia hiện có mức độ đồng thuận chiến lược cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, trong chuyến thăm Australia đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Takaichi cho biết hai bên đã thảo luận về việc tăng cường tự chủ và khả năng chống chịu trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Bà bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương trong 50 năm tới sẽ mạnh mẽ và năng động hơn.

Tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế được ký kết sau cuộc gặp đề cập đến những quan ngại về các hành động mang tính ép buộc kinh tế, trong đó có việc áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản quan trọng. Văn bản này không nêu đích danh, song được xem là ám chỉ các biện pháp gần đây của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng đất hiếm và vật liệu pin.

Hai nước khẳng định lo ngại về các chính sách phi thị trường gây ra tình trạng dư thừa công suất và méo mó thị trường, đặc biệt là các hạn chế xuất khẩu đối với khoáng sản chiến lược. Khoáng sản quan trọng sẽ được nâng lên thành trụ cột cốt lõi trong quan hệ song phương, với sáu dự án ưu tiên được xác định, bao gồm hoạt động đất hiếm của công ty Lynas Rare Earths cùng các kế hoạch phát triển gallium, nickel-cobalt, magnesium, fluorite và cát khoáng.

Australia từ lâu là nhà cung cấp lớn khí đốt, than đá, quặng sắt và nông sản cho Nhật Bản, với sự hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật. Tuy nhiên, sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và chính sách khó đoán định của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy Canberra và Tokyo tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Việc lựa chọn tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản cho chương trình đóng tàu chiến mới của Australia được đánh giá sẽ đóng vai trò chất xúc tác cho chuyển giao công nghệ và hợp tác chuỗi cung ứng quốc phòng.

Trong lĩnh vực năng lượng, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Australia sang Nhật Bản đang thu hút sự chú ý, khi một số chính trị gia trong nước kêu gọi tăng thuế đối với các nhà xuất khẩu khí đốt. Chính phủ Australia hiện bác bỏ đề xuất này. Tuyên bố chung không đề cập trực tiếp vấn đề LNG, song nhấn mạnh cam kết duy trì môi trường đầu tư ổn định và minh bạch.

Ngoài ra, hai nước cũng cam kết hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và phát triển hạ tầng số tại khu vực Thái Bình Dương.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.