Australia mong muốn Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển đất nước

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell vừa có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam (từ 16 - 20/4) trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chú thích ảnh
Ngài Don Farrell, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam - Australia lần thứ ba, sáng 17/4. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Don Farrell đã có cuộc trao đổi với báo chí về mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian qua và những định hướng tương lai.

Ấn tượng sâu sắc về sự phát triển của Việt Nam

Cho biết đây là lần thứ ba đến Việt Nam, Bộ trưởng Don Farrell chia sẻ, sau mỗi lần đến Thủ đô Hà Nội, ông lại nhận thấy mảnh đất này ngày càng đẹp hơn. Ông đặc biệt “ấn tượng sâu sắc về cách Việt Nam phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của người dân".

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia nhấn mạnh, giữa hai nước có một mối quan hệ tuyệt vời trong hơn 50 năm qua, đồng thời khẳng định Australia muốn hợp tác với Việt Nam để tiếp tục nâng cao mức sống của người dân, để các bạn có thể đạt được mục tiêu của mình vào năm 2045 là “trở thành một nước phát triển, thu nhập cao”

Bộ trưởng Don Farrell cũng đánh giá chuyến thăm Việt Nam gần đây của Toàn quyền Australia David Hurley là một chỉ dấu rất tốt cho quan hệ hai nước.

Theo ông, có rất nhiều cách mà Australia và Việt Nam có thể hợp tác cùng nhau, trong đó có lĩnh vực giáo dục, du lịch, khoáng sản, hay lĩnh vực khí hydro, đặc biệt là quá trình chuyển đổi năng lượng, từ nền kinh tế sử dụng năng lượng hóa thạch sang nền kinh tế xanh.

Chia sẻ về động lực chính của mối quan hệ thương mại giữa Australia và Việt Nam, Bộ trưởng Don Farrell cho rằng đó là các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

“Chúng tôi tin rằng, các tiêu chuẩn rất cao mà Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục đảm bảo mối quan hệ thương mại bền chặt, vững chắc và thịnh vượng giữa Australia và Việt Nam. Chúng tôi cũng đang hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Và điều đó mang lại cho chúng ta cơ hội để cùng nhau đạt được thỏa thuận với nhiều quốc gia khác”, Bộ trưởng Don Farrell cho hay.

Phát triển thương mại theo hướng cân bằng và tương xứng với tiềm năng 

Mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng trong hợp tác song phương thời gian qua, song nhiều lợi thế của hai nước chưa được phát huy hết. Đầu tư nói riêng còn thấp so với tiềm năng. Theo Bộ trưởng Don Farrell, để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào hai nước, rất cần sự hành động, biến những cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo hai nước thành hiện thực.

Tại cuộc chào xã giao Thủ tướng Phạm Minh Chính của Bộ trưởng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đề nghị hai bên cần phát triển thương mại theo hướng cân bằng hơn thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam sang Australia. Australia tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng điện tử, da giầy, dệt may, nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Australia do hiện nay một số thị trường của Việt Nam bị co hẹp do khó khăn chung để tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân; đề nghị phía Australia tăng cường trong một số lĩnh vực mà hai nước có thể mạnh như giáo dục đào tạo, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân, nông nghiệp công nghệ cao.

Nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia cho biết sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan của Việt Nam để hiện thực hóa các mong muốn này; cho biết, Australia mong muốn Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược đa dạng hóa đối tác thương mại của Australia; mong muốn Việt Nam là cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ Australia – ASEAN.

Đánh giá về tiềm năng của kinh tế du lịch giữa hai nước, Bộ trưởng Don Farrell cho hay, ở thời kỳ trước đại dịch COVID-19, có khoảng 400.000 người Australia đến Việt Nam vào các kỳ nghỉ lễ, và ngược lại có khoảng 120.000 người Việt Nam đến Australia, chủ yếu thăm gia đình và bạn bè.

“Chúng ta muốn quay trở lại những cấp độ đó và vượt qua chúng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là có thêm nhiều hãng hàng không bay giữa hai nước”, Bộ trưởng Don Farrell chia sẻ.

Hiện nay, có 3 hãng hàng không Việt Nam đang khai thác đường bay đến Australia là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air; bên cạnh đó còn có Jetstar Airways của Australia với hai đường bay thẳng Melbourne - Thành phố Hồ Chí Minh, Sydney - Thành phố Hồ Chí Minh.

"Có rất nhiều nhu cầu bị dồn nén sau COVID-19. Nhu cầu của người Việt Nam đến Australia, đặc biệt là nhu cầu của người Australia đến Việt Nam rất nhiều. Do đó, hai bên cần hạ giá vé và tăng số chuyến bay giữa hai nước", Bộ trưởng Don Farrell đề xuất.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.