Australia liên lạc với Nga về thông tin công dân chiến đấu cho Ukraine

Theo Reuters, ngày 25/12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết phía Australia đã liên lạc để nắm thông tin về việc quân đội Nga có thể đã bắt giữ một công dân Australia đang chiến đấu cùng lực lượng Ukraine.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Nguồn: TASS

Theo đó, tại cuộc họp báo hàng tuần ở Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận rằng phía Australia đã liên lạc để nắm thông tin về vụ việc. Bà cho biết Bộ Ngoại giao Nga sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tìm hiểu, xác minh về vụ bắt giữ cũng như thông tin công dân Australia bị bắt giữ và sẽ chia sẻ nếu vụ việc có thật.

Bà Maria Zakharova cũng nhấn mạnh nếu thông tin trên được xác nhận thì chính quyền Canberra phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều này. Ngoài ra, lính đánh thuê nước ngoài nếu bị phía Nga bắt giữ sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan theo luật pháp Nga, đặc biệt là các hành vi chống thường dân.

Theo CNN, vào tuần trước, một số kênh Telegram đã đăng một đoạn video được cho là ghi lại cảnh lực lượng Nga thẩm vấn một công dân Australia bị bắt. Đoạn video trên cho thấy một người đàn ông với khuôn mặt lấm lem bùn đất đang bị một người đàn ông nói tiếng Nga thẩm vấn tại một khu rừng. Người này tự nhận mình là Oscar Jenkins, 32 tuổi và sống ở Australia và Ukraine.

Chú thích ảnh
Người đàn ông được cho là công dân Australia có tên Oscar Jenkins đã bị quân đội Nga bắt, thẩm vấn. Ảnh chụp màn hình từ video trên X

Cũng tại cuộc họp báo trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng, nhiều người Australia đã xem đoạn video trên và đang đặt ra các câu hỏi liên quan.

Video nội dung người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/12 xác nhận việc phía Australia đề nghị xác minh thông tin công dân nước này bị quân đội Nga bắt giữ. Nguồn: Reuters.

Ở chiều ngược lại, theo CNN, phía Australia cho biết đang nỗ lực xác minh tính xác thực của đoạn video trên. Khi được hỏi về việc một người đàn ông sống ở Melbourne bị Nga bắt giữ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese trả lời rằng chính phủ của ông đang tìm hiểu thông tin thông qua Đại sứ quán Australia tại Moskva.

Ông Albanese nói rõ: “Đây là thông tin đáng lo ngại và chúng tôi đang làm việc thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT)”.

Kể từ khi cuộc chiến Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Australia là quốc gia đã tích cực viện trợ cho Ukraine với khoảng 930 triệu USD. Tuần trước, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã có chuyến thăm tới Ukraine để thông báo về việc mở lại Đại sứ quán Australia tại Kiev trước khi Đại sứ sẽ đến nhận nhiệm vụ vào tháng tới. Trước đó vào năm 2022, Đại sứ quán Australia đã đóng cửa với lý do "rủi ro gia tăng" và tạm thời chuyển sang Ba Lan để tránh các cuộc không kích của Nga.

Theo nhiều nguồn tin và truyền thông các nước, binh lính các bên thứ ba đã được huy động để phục vụ cho cả quân đội Nga và Ukraine trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua. Tháng trước, truyền thông Nga và phương Tây đã đưa tin về việc một người đàn ông Anh 22 tuổi đã bị bắt giữ khi đang chiến đấu cho Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn tin quân sự cho biết người đàn ông này là James Scott Rhys Anderson, một cựu binh sĩ Anh.

Minh Minh/Báo Tin tức (Reuters, CNN, TASS)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.