Australia dự kiến chủ yếu sử dụng các vaccine của Pfizer và Moderna

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia dự kiến từ tháng 10 tới sẽ chủ yếu sử dụng 2 loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna, do đó sẽ cần ít vaccine của AstraZeneca hơn.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Pfizer tại Falls Church, bang Virginia (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Australia ngày 23/6 lần đầu tiên công bố dự báo chi tiết về số lượng vaccine mà mỗi bang và vùng lãnh thổ sẽ được phân bổ mỗi tuần từ nay đến cuối năm 2021. Theo đó, sẽ loại bỏ dần vaccine của AstraZeneca do nhu cầu giảm sau khi những người từ 60 tuổi trở lên đã tiêm chủng đủ liều. Hiện giới chức y tế Australia khuyến nghị vaccine của AstraZeneca chỉ được dùng cho những người từ 60 tuổi trở lên, trong khi vaccine của Pfizer dành cho những người dưới 60 tuổi.

Theo các dự báo trên, vào tháng 10 tới, ít nhất 1,7 triệu liều vaccine của Pfizer sẽ được cung cấp cho các bang và vùng lãnh thổ mỗi tuần, trong khi tối thiểu 430.000 liều vaccine của Moderna sẽ được cung cấp hằng tuần từ tháng 10 đến tháng 12.

Người đứng đầu Nhóm đặc nhiệm phòng chống COVID-19 của Australia, Trung tướng John Frewen cho biết dữ liệu được công bố nhằm nâng cao tính minh bạch và cho phép chính quyền các bang và vùng lãnh thổ lập kế hoạch tốt hơn cho năm tới. Ông Frewen cũng cho biết vaccine của AstraZeneca sẽ vẫn được cung cấp cho các địa phương sau tháng 10 tùy theo yêu cầu của người dân.
Liên quan vấn đề vaccine, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Bernama, Đại sứ Cuba tại Malaysia Florentino Batista-González cho biết Cuba luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác Malaysia phát triển các sản phẩm và thuốc mới, bao gồm vaccine phòng COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin trên cho biết, tới nay, Cuba vẫn dựa vào công nghệ sinh học và công nghệ dược phẩm tiên tiến của nước này, không nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 từ nước ngoài mà sử dụng những loại vaccine nghiên cứu và phát triển trong nước, trong đó có vaccine Soberana 2 và vaccine  Abdala. Theo Đại sứ Florentino Batista-González, tại những khu vực được tiêm chủng, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm 50% và số ca nghiêm trọng, tử vong cũng đang giảm mạnh. 

Truyền thông Cuba ngày 21/6 đưa tin Abdala là loại vaccine tiêm 3 mũi, đã chứng minh đạt hiệu quả 92,28% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Trong khi đó, vaccine Soberana 02 đạt hiệu quả 62%. Ngoài ra, Cuba còn phát triển 3 loại vaccine ngừa COVID-19 khác là Soberana 01, Soberana Plus và Mambisa. Trong đó, Mambisa là loại vaccine xịt qua đường mũi, đã được cơ quan quản lý ở Cuba cấp phép thử nghiệm lâm sàng. Theo Đại sứ Florentino Batista-González, kết quả sơ bộ cho thấy Mambisa có tác dụng phụ tối thiểu.

Nguyễn Minh - Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.