Australia dỡ bỏ quy định phải đeo khẩu trang tại các nhà ga sân bay

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia ngày 14/6 cho biết Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe nước này (AHPPC) đã ra khuyến nghị bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong các nhà ga sân bay kể từ ngày 18/6 tới.
Chú thích ảnh
Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hành khách sẽ vẫn phải đeo khẩu trang trên tất cả các chuyến bay, tuy nhiên AHPCC cho biết sẽ đưa ra lời khuyên về vấn đề này trong tương lai.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Mark Butler và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Catherine King của Australia cho biết AHPPC đã đưa ra khuyến nghị trên sau khi xem xét tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay và xác định rằng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong các nhà ga sân bay là không còn phù hợp. Tất cả các bang và vùng lãnh thổ ở Australia hiện đã nới lỏng yêu cầu đeo khẩu trang tại hầu hết các địa điểm công cộng.

Tuy nhiên, các Bộ trưởng Australia lưu ý rằng việc đeo khẩu trang sẽ giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng, những người không thể tiêm chủng và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Toronton, Canada ngày 21/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, theo một nguồn tin của Chính phủ Canada, nước này ngày 14/6 sẽ tạm dừng quy định tiêm chủng bắt buộc đối với những người đi du lịch trong nước và công chức sau khi các tỉnh đã dỡ bỏ phần lớn các hạn chế phòng dịch địa phương. Quy định bắt buộc này có thể được áp đặt trở lại nếu số ca mắc COVID-19 gia tăng do biến thể mới. Tuy nhiên, du khách quốc tế vẫn phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng khi nhập cảnh vào nước này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.