Australia đẩy mạnh kế hoạch đón sinh viên quốc tế quay lại học tập

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các sinh viên quốc tế có thể quay trở lại bang Victoria của Australia vào cuối năm nay, sau khi chính quyền bang này công bố kế hoạch hồi sinh ngành giáo dục quốc tế trị giá 14 tỷ AUD (9,8 tỷ USD) vốn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Sinh viên xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 9/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến sẽ có 120 sinh viên quốc tế đến bang Victoria mỗi tuần, trên các chuyến bay dịch vụ được tổ chức riêng và sẽ phải trải qua đợt cách ly tập trung 14 ngày, với chi phí do các trường đại học chi trả. Hiện kế hoạch đón sinh viên quốc tế đã được các nhà chức trách bang Victoria gửi lên Chính phủ Liên bang để phê duyệt vào cuối tuần này. Nếu được chấp thuận, dự kiến sinh viên quốc tế có thể quay trở lại bang Victoria trước dịp Lễ Giáng sinh 2021.

Đánh giá về quyết định này, Giáo sư Iain Martin, Phó Hiệu trưởng Đại học Deakin, cho biết mặc dù số lượng sinh viên quốc tế được phép đến bang Victoria trong giai đoạn ban đầu là tương đối ít, nhưng điều này sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ rằng bang Victoria nói riêng và Australia nói chung đang mở cửa với phần còn lại của thế giới.

Tháng 9 vừa qua, bang New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã công bố một chương trình thí điểm đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập từ tháng 12/2021 và bang Nam Australia cũng đã công bố một kế hoạch tương tự.

Trong hơn một thập kỷ vừa qua, giáo dục quốc tế là ngành xuất khẩu dịch vụ lớn nhất của Australia với doanh thu trung bình đạt 40 tỷ AUD/năm. Năm 2019, số lượng sinh viên quốc tế đăng ký học tại bang Victoria nhiều nhất cả nước, chiếm tới 30% tổng số sinh viên quốc tế của Australia. Nhóm đối tượng này đã góp phần mang lại nguồn doanh thu 13,7 tỷ AUD (9,59 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế địa phương cũng như hỗ trợ tạo ra gần 80.000 việc làm.

Kể từ tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Australia đã đóng cửa biên giới cũng như việc cấm xuất nhập cảnh, khiến hàng trăm nghìn sinh viên quốc tế không thể đến Australia học tập theo kế hoạch. Điều này dẫn tới cuộc khủng hoảng trầm trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học của Australia. Nhiều trường đại học buộc phải thu hẹp quy mô và cắt giảm vị trí việc làm. Ước tính có khoảng 17.000 nhân viên trong ngành giáo dục của Australia đã bị sa thải, gây thiệt hại gần 18 tỷ AUD (12,6 tỷ USD) cho nền kinh tế quốc gia, cả trên phương diện trực tiếp lẫn gián tiếp. Tại bang Victoria, thiệt hại kinh tế ước tính là 6 tỷ AUD (4,2 tỷ USD), trong khi ở bang New South Wales, con số này lên tới 7 tỷ AUD (4,9 tỷ USD).

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.