Australia đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự với dự án tàu ngầm không người lái

Australia công bố kế hoạch chi 1,1 tỷ USD phát triển tàu ngầm không người lái Ghost Shark, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2026.
Chú thích ảnh
Nguyên mẫu Ghost Shark đầu tiên được đồng phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, Hải quân và Công ty Anduril Australia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Chính phủ Australia sẽ đầu tư 1,7 tỷ AUD (tương đương 1,1 tỷ USD) để phát triển và sản xuất dòng tàu ngầm không người lái có khả năng trinh sát và tấn công, trong nỗ lực nâng cao năng lực quốc phòng.

Phát biểu tại Sydney ngày 10/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles công bố nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống mang tên Ghost Shark do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, Hải quân Hoàng gia và Công ty Anduril Australia hợp tác sản xuất. Ông mô tả đây là “năng lực công nghệ tiên tiến nhất thế giới”, có thể tham gia thu thập tình báo, giám sát, trinh sát và tiến hành các cuộc tấn công.

Theo kế hoạch, những chiếc Ghost Shark đầu tiên sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2026 và chính phủ dự kiến bổ sung hàng chục phương tiện loại này vào biên chế lực lượng hải quân trong vòng 5 năm tới, dù con số cụ thể không được công bố.

Động thái này nằm trong chương trình nâng cấp quân sự quy mô lớn của Canberra nhằm ứng phó với môi trường chiến lược ngày càng cạnh tranh, trong bối cảnh cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực đang có nhiều biến động. Là quốc gia thương mại phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Australia coi việc đảm bảo an ninh đường biển là yếu tố sống còn.

Ông Marles cho rằng Australia hiện phải đối mặt với môi trường chiến lược phức tạp và nhiều mối đe dọa nhất kể từ sau Thế chiến II. Ông nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng và xây dựng lực lượng quân sự hiện đại hơn đều hướng tới mục tiêu ngăn ngừa xung đột, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bên cạnh dự án Ghost Shark, Australia cũng đang hợp tác với Mỹ và Anh trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS để xây dựng và trang bị đội tàu ngầm hạt nhân dự kiến đưa vào hoạt động trong thập niên 2030.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.