Australia cho phép mở rộng khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi

Chính phủ Australia thông báo cho phép ngành công nghiệp dầu khí nội địa được mở rộng diện tích thăm dò dầu khí trong một khu vực rộng 46.758 km2 ở ngoài khơi bang Tây Australia, Victoria và các quần đảo Ashmore và Cartier.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Tuần lễ Tài nguyên bang Tây Australia ở thành phố Darwin hôm 24/8, Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King cho biết dầu khí là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với nền kinh tế “xứ chuôt túi”, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu thế giới ngày càng khan hiếm. Việc cho phép mở rộng các khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi là giải pháp hỗ trợ mà Canberra duy trì hàng năm, dành cho lĩnh vực dầu khí quốc gia, để đảm bảo tính đầu tư liên tục cho ngành này.

Bà King nhấn mạnh mặc dù xác định hoạt động thăm dò dầu khí ở các vùng biển của Australia là trọng tâm để giảm bớt sự thiếu hụt khí đốt nội địa trong tương lai, nhưng ngành công nghiệp dầu khí nói riêng và các ngành công nghiệp khai khoáng nói chung cần chú trọng tới mục tiêu giảm lượng khí phát thải để bảo vệ môi trường.

Cũng trong hội nghị này, Bộ trưởng King đã công bố hai “giấy phép lưu trữ carbon” mới dành cho các nhà khai thác dầu khí lớn nhất của Australia, bao gồm Tập đoàn Woodside Energy và Liên doanh Inpex. Ngoài ra sẽ có ba giấy phép khác dự kiến sẽ sớm được cấp cho các dự án khai thác năng lượng khác trong vài ngày tới.

Bà khẳng định đây là “tấm giấy thông hành” cho phép Woodside Energy và Inpex thúc đẩy các dự án thu giữ và lưu trữ carbon ngoài khơi (CCS). Hai tập đoàn này là nhà tiên phong trong việc giải quyết vấn đề vận chuyển khí đốt an toàn và “sạch”. Họ có đủ năng lực để khám phá tiềm năng của hoạt động CCS tại Australia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài nguyên Australia cũng lưu ý CCS không phải là giải pháp toàn diện cho mục tiêu giảm khí phát thải. Đây chỉ là một trong nhiều phương tiện để Canberra hướng tới mục tiêu đưa khí phát thải ròng về 0 vào năm 2050, theo cam kết của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Bà King cho biết các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục là một phần chính trong nỗ lực của Chính phủ, nhằm đạt được mục tiêu giảm 43% lượng khí thải vào năm 2030 và tiến tới mức phát thải ròng 0% vào năm 2050. Mục tiêu này đã nhận được sự hoan nghênh của các công ty tài nguyên và Woodside Energy cũng như nhiều công ty khai khoáng khác đều đang nỗ lực xây dựng các chương trình giảm khí phát thải thông qua nhiều biện pháp khác nhau.

Diệu Linh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.