Mỹ mở cửa cho nhiều hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi

Tờ Washington Post ngày 1/7 cho rằng Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở cửa cho nhiều hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi tại vùng biển liên bang trong vòng 5 năm tới, đặt ra lộ trình khai thác nhiên liệu hóa thạch trong tương lai của Mỹ.
Chú thích ảnh
Một mỏ dầu ngoài khơi bờ biển Long Beach, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chương trình nói trên đề cập đến hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi từ năm 2023 đến năm 2028. Theo đó, Mỹ sẽ cấm hoạt động thăm dò dầu khí ở ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc để ngỏ khả năng khoan mới ở các khu vực của Vịnh Mexico và ngoài khơi Alaska, không phù hợp với cam kết của ông Biden đề ra trong chiến dịch tranh cử.  

Cũng theo Washington Post, kế hoạch này khiến nước Mỹ xa rời cam kết làm giảm một nửa tình trạng ô nhiễm của Mỹ vào năm 2030 so với mức năm 2005. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh chương trình nghị sự về khí hậu của Tổng thống Biden phụ thuộc đáng kể vào việc đảng Dân chủ có thể thông qua tại Thượng viện những chính sách mạnh mẽ về môi trường hay không.

Ngọc Ánh - PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.