Australia cảnh báo Triều Tiên tấn công hạt nhân các nước láng giềng

Ngày 28/4, phát biểu trên đài phát thanh 3AW, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo Triều Tiên có thể phát động một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các nước láng giềng và lưu ý mối đe dọa nghiêm trọng này có thể là do Trung Quốc đã không gây sức ép đủ mạnh lên Bình Nhưỡng.
Australia cảnh báo Triều Tiên tấn công hạt nhân các nước láng giềng ảnh 1

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo Triều Tiên có thể phát động một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các nước láng giềng. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Turnbull cho rằng mối đe dọa Triều Tiên là do cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, đã không mạnh tay ngăn chặn hành vi liều lĩnh và nguy hiểm của Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và toàn thế giới.

Theo ông Turnbull, Australia không có hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) như Mỹ đang triển khai ở Hàn Quốc nhưng hệ thống phòng thủ của Australia sẽ được phát triển đủ khả năng đối với với các mối đe dọa nêu trên.

Cùng ngày, Trường Cao đẳng Quốc phòng Australia (ADC) đã công một bản báo cáo nghiên cứu khoa học lập luận rằng quân đội Australia cần phải hiểu rõ hơn về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên ngày một gia tăng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.