Australia bác bỏ chỉ trích của Trung Quốc về ADIZ

Ngày 7/12, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bác bỏ lời chỉ trích mạnh mẽ của Bắc Kinh và nhắc lại quan ngại rằng Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc mới tuyên bố đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ngày 7/12, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bác bỏ lời chỉ trích mạnh mẽ của Bắc Kinh và nhắc lại quan ngại rằng Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc mới tuyên bố đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.    

Australia bác bỏ chỉ trích của Trung Quốc về ADIZ ảnh 1

ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố ngày 21/11. Ảnh: CNN

Trả lời báo giới tại Bắc Kinh khi được hỏi về lập trường của Australia đối với ADIZ của Trung Quốc, bà Bishop nói: "Australia quan ngại về hòa bình và ổn định trong khu vực và chúng tôi không muốn thấy bất cứ sự leo thang căng thẳng nào, chúng tôi muốn thấy căng thẳng được hạ bớt. Điều đó nằm trong lợi ích của chúng tôi và một số nước trong khu vực muốn có hòa bình và ổn định tại biển Hoa Đông, biển Đông)cũng như toàn bộ khu vực".    

Theo bà Bishop, chủ đề ADIZ chỉ chiếm "một phần nhỏ" trong cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Trung Quốc. Ngoại trưởng Australia cũng bác bỏ những ý kiến nói rằng tranh chấp ADIZ làm tổn hại quan hệ song phương và cho biết đàm phán về các vấn đề, trong đó có thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước, là rất "có hiệu quả".    

Hôm 6/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích lập trường phê phán của Australia về ADIZ, cáo buộc Canberra "gây nguy hiểm cho lòng tin song phương" và tuyên bố "toàn bộ xã hội và công chúng Trung Quốc hết sức bất bình" với bình luận của Australia.


TN

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.