AustCham: Việt Nam là nơi thuận lợi nhất để mở rộng kinh doanh

Sự trỗi dậy của Việt Nam đã được nhấn mạnh trong cuộc khảo sát của AustCham, khi Việt Nam hiện được coi là nơi thuận lợi nhất để mở rộng kinh doanh, vượt qua Philippines và Myanmar trong những năm gần đây và các đối tác kinh tế lâu năm của Australia là Malaysia và Singapore.

Các doanh nghiệp Australia ở Đông Nam Á tiếp tục tin tưởng vào hội nhập kinh tế trong khu vực Đông Nam Á bất chấp tình hình hợp tác chính trị xuyên biên giới trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 tương đối mờ nhạt cho đến nay. 

Chú thích ảnh
Sản phẩm thép của Tập đoàn Hòa Phát xuất khẩu sang thị trường Australia. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, kết quả một cuộc khảo sát mới đây của Phòng Thương mại Australia (AustCham) cho thấy 47% doanh nghiệp nước này cho rằng cho rằng sự hội nhập của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh, trong khi chỉ có 27% cho rằng sự hội nhập này không quan trọng.

Tỷ lệ trên đã tăng đều đặn từ 41% kể từ khi khảo sát của AustCham lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2017, bất chấp thực tế là hầu hết các doanh nghiệp Australia hoạt động trong khu vực này có xu hướng tập trung vào từng quốc gia hơn là hoạt động trên cả khu vực và chỉ trích của nhiều nhà phân tích về tốc độ hội nhập chậm.

Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát được tiến hành trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, 19% cho biết họ đã mở rộng hoạt động đáng kể trong hai năm qua và 85% dự kiến sẽ mở rộng trong 5 năm tới. Một cuộc khảo sát ngắn vào tháng Tư vừa qua cho thấy 48% doanh nghiệp cho rằng đại dịch gây ảnh hưởng rất tiêu cực và 38% cho rằng đại dịch gây ảnh hưởng khá tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh.

Sự trỗi dậy của Việt Nam cũng đã được nhấn mạnh trong cuộc khảo sát của AustCham, khi Việt Nam hiện được coi là nơi thuận lợi nhất để mở rộng kinh doanh, vượt qua Philippines và Myanmar trong những năm gần đây và các đối tác kinh tế lâu năm của Australia là Malaysia và Singapore.

Chuyên gia kinh tế Gregory Earl của Viện Chính sách Lowy nhận định Việt Nam, vốn đã nhận được sự ưu tiên cao của Australia trong ngoại giao kinh tế châu Á của nước này, có thể sẽ nhận được sự chú ý hợp tác song phương lớn hơn sau khi Việt Nam đạt kết quả nổi bật trong việc ngăn chặn đại dịch.

Trong khi đó, mặc dù nạn tham nhũng tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp Australia trong khu vực ASEAN, cuộc khảo sát cho thấy một bước trưởng thành đáng chú về triển vọng kinh tế khu vực khi các doanh nghiệp Australia cho rằng khó khăn trong việc tiếp cận với lao động lành nghề là thách thức lớn thứ hai, vượt trên cả các rào cản đối với quyền sở hữu và đầu tư.

Những căng thẳng với Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã khiến Chính phủ Australia chú trọng hơn đến các hoạt động ngoại giao kinh tế với các nước Đông Nam Á bất chấp các tác động của COVID-19. Trong một cuộc họp với các doanh nghiệp Australia vào đầu tháng này Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết Chính phủ Australia hiện nay đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN đối với nền kinh tế và sự ổn định khu vực.

Tại cuộc họp về kết quả khảo sát trên của AustCham, Bộ trưởng Thương mại Birmingham đã tiết lộ về chính sách đầu tư của Chính phủ Australia, đồng thời cho biết nước này tập trung đầu tư vào khu vực ASEAN, đặc biệt là từ các quỹ hưu trí.

Theo chuyên gia kinh tế Earl, ý tưởng sử dụng dòng tiền từ các quỹ hưu trí ở Australia có thể giúp cải thiện trong mối quan hệ đầu tư còn mờ nhạt của nước này ở châu Á trong bối cảnh Chính phủ Australia đang cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đa dạng hóa quan hệ thương mại với các nước khác ngoài Trung Quốc.

Nguyễn Minh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.