Audi sẽ ngừng sản xuất ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch đến năm 2033

Hãng sản xuất ô tô hạng sang Audi của Đức ngày 22/6 thông báo sẽ ngừng sản xuất ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch, gồm cả diesel và xăng, đến năm 2033 như một phần xu hướng quan trọng của ngành hướng tới những chiếc xe điện thân thiện với môi trường hơn.
Chú thích ảnh
Mẫu xe Audi A6 được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành (CEO) Audi Markus Duesmann cho biết: “Audi sẵn sàng thực hiện một bước đi quyết định và mạnh mẽ hướng tới thời đại xe điện”.

Bắt đầu từ năm 2026, Audi sẽ chỉ sản xuất những mẫu ô tô hoàn toàn điện, đồng thời “dần loại bỏ” sản xuất những động cơ đốt trong cho đến năm 2033. Tuy nhiên, CEO Duesmann nhận định rằng nhu cầu lớn ở Trung Quốc có thể khiến các đối tác địa phương của Audi tiếp tục sản xuất những chiếc ô tô sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2033.

Các hãng ô tô trên thế giới đang đổ một nguồn tiền khổng lồ để chuyển hướng sang những chiếc xe chạy bằng pin khi họ chào hàng bán những chiếc xe đạt chứng chỉ “xanh” trong một thế giới ngày càng nhận thức rõ lo ngại về biến đổi khí hậu.

Tại châu Âu, quá trình chuyển đổi “xanh” được đẩy nhanh một phần bởi các quy định về ô nhiễm nghiêm ngặt hơn của Liên minh châu Âu (EU) và vụ bê bối gian lận khí thải “dieselgate” tại công ty mẹ Volkswagen (VW) của Audi vào năm 2015.

Ông Duesmann cho biết Audi sẽ tung ra nhiều mẫu ô tô điện hơn so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong năm nay.

Đầu năm nay, công ty mẹ VW thông báo sẽ “tấn công” mạnh vào thị trường ô tô điện, với kế hoạch chi tiêu 46 tỷ euro (54 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới để thống trị thị trường ô tô điện.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.