AU cam kết hoàn tất rút quân khỏi Somalia trong năm 2024

Ngày 2/2, phái đoàn Liên minh châu Phi (AU) đã kết thúc chuyến thăm làm việc 5 ngày tới Somalia, tái khẳng định cam kết của AU trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi an ninh ở nước này vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia tuần tra tại thủ đô Mogadishu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phái đoàn do ông Alhaji Sarjoh Bah - Giám đốc quản lý xung đột trong Ban Chính trị, Hòa bình và An ninh của Ủy ban AU - dẫn đầu. Ông Alhaji Sarjoh Bah nhấn mạnh AU sẽ đảm bảo không có khoảng trống an ninh ở Somalia khi liên minh này rút thêm 4.000 quân trong Giai đoạn 3 vào tháng 6 tới.

Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Mogadishu, ông Bah nêu rõ: “Chúng tôi cam kết tuân thủ các mốc thời gian của việc rút quân. Chúng tôi đã có hai lần gia hạn trong hai lần rút quân gần đây nhất. Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, chúng tôi vẫn quyết tâm đảm bảo rằng đến ngày 31/12/2024, chúng tôi sẽ hoàn tất việc rút quân”.

Trọng tâm trong các cam kết của AU là phác thảo các phương thức chuyển đổi liền mạch trách nhiệm an ninh từ Phái bộ chuyển tiếp AU tại Somalia (ATMIS) sang lực lượng an ninh Somalia và các thỏa thuận an ninh hậu ATMIS.

Phái đoàn AU cũng có sự tham gia của các quan chức Liên hợp quốc, các đối tác quốc tế và đại sứ từ các quốc gia đóng góp quân đội ATMIS.

Phái đoàn sẽ đệ trình báo cáo lên Hội đồng An ninh và Hòa bình AU và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tài liệu sẽ phác thảo các thông số cho hình thái an ninh hậu ATMIS vào tháng 1/2025.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.