ASOSAI 14: Tăng cường hợp tác song phương giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Malaysia

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã hội đàm với Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia Madinah Binti Mohamad.
Chú thích ảnh
Chiều 17/9/2018, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp bà Madinah Binti Mohamad, Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, những năm qua, mối quan hệ song phương giữa hai cơ quan được thắt chặt, triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn kiểm toán.

Từ năm 2005 - 2012, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cử 3 đoàn cán bộ cấp Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước sang Malaysia để học tập về xây dựng chuẩn mực kiểm toán, các kỹ thuật kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), Kiểm toán Nhà nước Malaysia đã tích cực hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam xây dựng, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI. Hằng năm, Kiểm toán Nhà nước Malaysia hỗ trợ đào tạo về kiểm toán cho các cán bộ của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thông qua Chương trình hợp tác kỹ thuật Malaysia do Chính phủ Malaysia tài trợ. Từ năm 2008 đến nay, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cử 15 cán bộ (1-2 cán bộ/năm) tham gia các khóa đào tạo về kiểm toán hoạt động và công nghệ thông tin trong khuôn khổ Chương trình này.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự hỗ trợ của Kiểm toán Nhà nước Malaysia thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định, kết thúc các khóa đào tạo, cán bộ của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã thu được nhiều kiến thức mới về chuyên môn kiểm toán từ các bạn đồng nghiệp Malaysia. Kinh nghiệm từ Kiểm toán Nhà nước Malaysia đã được ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngành kiểm toán Việt Nam. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia Madinah Binti Mohamad cho biết: Kiểm toán Nhà nước Malaysia có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo. Học viện Kiểm toán Quốc gia được thành lập từ tháng 11/2005 và đã tiến hành tổ chức 1-2 khóa đào tạo quốc tế mỗi năm kể từ năm 2007, chủ yếu về lĩnh vực kiểm toán hoạt động và kiểm toán công nghệ thông tin cho học viên quốc tế; khóa tiếng Anh thiết kế riêng theo nhu cầu của các cơ quan bên ngoài; kiểm toán viên nội bộ. Về kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán chuyên đề hàng năm, Kiểm toán Nhà nước Malaysia thực hiện khoảng 150-200 cuộc kiểm toán xoay quanh các vấn đề về tính hiệu lực, hiệu quả.

Bà Madinah Binti Mohamad cho biết, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước Malaysia sẽ tiếp tục mời kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia Chương trình hợp tác kỹ thuật Malaysia của Chính phủ Malaysia tài trợ hàng năm đào tạo về kiểm toán công.

Cụ thể, hai bên sẽ thực hiện trao đổi đoàn nghiên cứu về kinh nghiệm của Malaysia trong việc số hóa hệ thống giấy tờ làm việc, việc xây dựng các chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin, mô hình tổ chức đào tạo của Malaysia...

Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2015-2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia Madinah Binti Mohamad khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt là việc phối hợp với Ban Thư ký, Ủy ban, Nhóm công tác và các SAI trong khu vực nhằm giải quyết các công việc của ASOSAI, đánh giá những thách thức, tồn tại mà khu vực đang phải đối mặt và xu thế phát triển chung của thế giới trong lĩnh vực kiểm toán chính phủ; nắm bắt nhu cầu thực tế của các Kiểm toán Nhà nước thành viên và bám sát Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021 để xây dựng và triển khai một chương trình phát triển năng lực hiệu quả, hiệu lực...

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.