ASEAN xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Ngày 28/8, tại thành phố Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (VNTCF), Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) tổ chức Hội nghị khu vực ASEAN lần thứ 9 về “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá” với sự tham dự của nhiều đại biểu đại diện các quốc gia trong khu vực.
Chú thích ảnh
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều chủ đề như: Nâng cao kiến thức và năng lực thực thi môi trường không khói thuốc; trao đổi kinh nghiệm và hoạt động thực hành tốt nhất trong việc lồng ghép quy định về môi trường không khói thuốc vào các chiến lược phát triển du lịch; giải quyết thách thức mới trong thực thi môi trường không khói thuốc; tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu về du lịch không khói thuốc…

Trên cơ sở những nội dung đó, các nước thống nhất bước đi cụ thể và nỗ lực hợp tác nhằm quảng bá, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch không khói thuốc trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (VNTCF), Bộ Y tế cho biết, những năm qua, Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nói chung cũng như xây dựng môi trường không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thực hiện cam kết quốc tế theo Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá.

Chú thích ảnh
Các đại biểu nhận biểu trưng của Hội nghị.

Trong lĩnh vực du lịch, Huế, Hội An, Hạ Long và nhiều địa phương khác của Việt Nam đã và đang tiên phong với sáng kiến “Du lịch không khói thuốc”, góp phần vừa gìn giữ môi trường, vừa nâng cao hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt du khách. Việc triển khai các chính sách không khói thuốc tại thành phố Huế đã khẳng định cách tiếp cận hài hòa, vừa bảo tồn giá trị văn hóa vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho sự gắn kết giữa bảo vệ sức khỏe nhân dân với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải nhấn mạnh.

Những năm qua, Huế luôn xác định công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho hay, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc tại khu vực công cộng như các di tích, trường học, bệnh viện và trụ sở cơ quan; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng, đặc biệt trong trường học và ngành du lịch; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, đoàn thể thanh niên, phương tiện truyền thông để thay đổi nhận thức và hành vi xã hội. Huế cũng là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng mô hình "Thành phố không khói thuốc" tại Việt Nam và cam kết tiếp tục nỗ lực duy trì, mở rộng kết quả này”.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu.

Theo ông Nguyễn Chí Tài, hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường cam kết và năng lực của chính quyền địa phương về triển khai và thực thi chính sách không khói thuốc tại các khu vực du lịch. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, huy động sự đồng thuận và hỗ trợ của các bên liên quan trong ngành du lịch; coi môi trường không khói thuốc là một phần thiết yếu của phát triển du lịch bền vững.

Hội nghị khu vực ASEAN lần thứ 9 về “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá” diễn ra từ ngày 28-29/8.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.