ASEAN triển khai đợt giám sát thứ hai tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan

Thông tấn xã Campuchia (AKP) dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, ngày 3/8 cho biết một nhóm quan sát viên tạm thời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu đợt giám sát vòng hai kéo dài hai tuần tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột dọc biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.
Chú thích ảnh
Các Tư lệnh quân đội địa phương của Campuchia và Thái Lan nhóm họp, thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới hai nước, ngày 29/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 3/8 theo giờ địa phương, người phát ngôn này cho biết nhóm quan sát viên bao gồm các tùy viên quốc phòng và đại diện từ 7 quốc gia thành viên ASEAN gồm Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Theo bà Socheata, nhóm sẽ thực hiện nhiệm vụ kéo dài 2 tuần để giám sát việc thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Bà Socheata nhấn mạnh: “Sự tham gia của các nước thành viên thể hiện mong muốn chung trong việc bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện thành công và bền vững, nhằm mang lại hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Dẫn đầu nhóm quan sát viên nói trên là Tùy viên quân sự của Malaysia, nước hiện đóng vai trò là Chủ tịch ASEAN trong năm 2025.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.