Thái Lan và Campuchia hứng chịu nhiều vụ tấn công mạng

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn báo cáo mới từ Personar - một nền tảng giám sát an ninh mạng - cho biết trong thời gian qua, Thái Lan và Campuchia đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng và chịu những hậu quả nặng nề.

Dữ liệu cho thấy Thái Lan có 438 hệ thống bị tấn công mạng, trong khi phía Campuchia hứng chịu hơn 500 vụ xâm phạm hệ thống. Báo cáo cũng cho thấy các hệ thống ở Thái Lan bị tấn công bởi các tác nhân độc hại hơn nhiều so với ở Campuchia.

Báo cáo tổng hợp dữ liệu trong giai đoạn từ ngày 1/5 - 31/7, cho thấy Thái Lan bị 59 nhóm tin tặc khác nhau tấn công, trong khi Capuchia trở thành tâm điểm tấn công của 20 nhóm. Tuy nhiên, những con số này chỉ đại diện cho các cuộc tấn công đã được xác nhận và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Mục tiêu ở Thái Lan bị tấn công gồm có các doanh nghiệp nhà nước (10%), ngành giáo dục (6%), hàng không và vũ trụ (2%), truyền thông (2%) và các ngành còn khác (39%). 

Ở Campuchia, các mục tiêu bao gồm doanh nghiệp nhà nước (8%), viễn thông (8%), báo chí và truyền thông (7%), ngân hàng (6%), các ngành khác (27%).

Personar khẳng định chỉ phát hiện các mối đe dọa mạng chứ không có thẩm quyền can thiệp trực tiếp vào hệ thống hoặc hoạt động của bất kỳ thực thể nào. Mục tiêu của nền tảng này là nêu bật bản chất nghiêm trọng của các mối đe dọa mạng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phòng thủ an ninh mạng.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.