ASEAN sẽ sát cánh với Philippines

Ngày 22/11, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã tới thăm thành phố Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão Haiyan ở Philippines.

Ngày 22/11, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã tới thăm thành phố Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão Haiyan ở Philippines.

ASEAN sẽ sát cánh với Philippines ảnh 1

Tìm kiếm nạn nhân tại Tacloban ngày 18/11.


Tại Tacloban, TTK Lê Lương Minh đã khẳng định tình đoàn kết và sự hỗ trợ của ASEAN dành cho Philippines để khắc phục hậu quả và tái thiết sau thảm họa. ASEAN sẽ tăng cường các hoạt động tìm hiểu tình hình thực tế tại chỗ để có thể hỗ trợ tốt hơn cho chính phủ và người dân Philippines. Theo ông Lê Lương Minh, những gì bão Haiyan để lại thật khủng khiếp, song tinh thần và ý chí khắc phục khó khăn, vượt qua hoạn nạn của người dân Philippines còn cao hơn thế và ASEAN sẽ sát cánh cùng Philippines trong việc khôi phục sự phát triển của các cộng đồng ở những khu vực bị thiên tai.


TTK Lê Lương Minh đã trao tượng trưng 2.000 bộ đồ gia dụng, mỗi bộ gồm dụng cụ nấu ăn, quần áo, giường xếp, thuốc men đủ cho nhu cầu của một gia đình 5 thành viên; 2.000 lều bạt của Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (AHA). TTK Lê Lương Minh cũng đã tới thăm bệnh viện dã chiến do Malaysia hỗ trợ đặt tại sân bay, các trạm lọc và cung cấp nước sạch di động, gặp gỡ các binh sĩ Brunei, nhân viên các đội cứu trợ khẩn cấp của AHA và Chương trình lương thực thế giới (WFP) đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần tại đây, thăm hỏi một số gia đình nạn nhân của cơn bão.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.