ASEAN-Nhật Bản tăng cường hợp tác chống khủng bố

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã nhất trí tập trung hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và khủng bố mạng. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố.


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã nhất trí tập trung hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và khủng bố mạng. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố.

ASEAN-Nhật Bản tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1

ASEAN và Nhật Bản ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực như chống vũ khí hóa học, sinh học... Ảnh: Internet.


Phóng viên TTXVN tại Jarkarta (Giacácta) dẫn thông cáo báo chí ngày 31/7 của Ban Thư ký ASEAN cho biết thỏa thuận trên đạt được tại Đối thoại chống khủng bố ASEAN-Nhật Bản lần thứ 7 (Đối thoại AJCT-7) tổ chức tại Cebu, Philippines (Philíppin) từ ngày 24-26/7. Đối thoại AJCT-7 còn dành sự quan tâm cho các lĩnh vực ưu tiên khác bao gồm an ninh vận tải, kiểm soát biên giới, nhập cư, thực thi pháp luật, an ninh hàng hải và xây dựng năng lực.


Đối thoại AJCT-7 là dịp để các nước thành viên ASEAN và Nhật Bản xem xét, đánh giá kết quả hợp tác trong khuôn khổ Đối thoại AJCT Giai đoạn I (2006-2011) và cũng là cơ hội để hai bên trao đổi thông tin về những nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu Giai đoạn II (2012-2015) của Đối thoại AJCT.

Chủ trì Đối thoại AJCT-7, Đại sứ phụ trách hợp tác quốc tế chống khủng bố và tội phạm quốc tế có tổ chức, đồng thời là Đại sứ phụ trách chính sách mạng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Tamotsu Shinotsuka cho biết Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong cuộc chiến chống khủng bố thông qua hỗ trợ năng lực xây dựng các sáng kiến và hoạt động, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp tài chính cho những nỗ lực này thông qua Quỹ Hội nhập Nhật Bản-ASEAN (JAIF).

Đồng chủ trì cuộc Đối thoại, ông Rico Escalona Puno, quan chức cấp cao phụ trách về hòa bình, trật tự và tội phạm xuyên quốc gia Bộ Ngoại giao Philippines, thay mặt các nước thành viên ASEAN đã đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của ASEAN, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong Giai đoạn II của Đối thoại AJCT.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.