ASEAN là đối tác chiến lược của Argentina: Quan hệ Việt Nam-Argentina còn nhiều cơ hội phát triển

Ngày 12/6, Ủy ban Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Quốc hội Argentina phối hợp với Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) tổ chức Hội thảo khoa học “Argentina - ASEAN, đối tác chiến lược trong một thế giới đang thay đổi”.
Chú thích ảnh
Hội thảo khoa học “Argentina - ASEAN, đối tác chiến lược trong một thế giới đang thay đổi” tại Buenos Aires. 

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, hội thảo có sự tham dự của Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif; Chủ nhiệm Ủy ban Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Quốc hội Argentina, Luciana Termine; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị với Việt Nam, nghị sĩ Santiago Pauli; Nghị sĩ khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) Julia Perie; đại diện các Đại sứ quán Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan; đông đảo các học giả và nhà nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Termine nhấn mạnh ASEAN là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Argentina trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm chế biến; đồng thời khẳng định tiềm năng tăng trưởng, đa dạng hóa và củng cố quan hệ kinh tế – thương mại giữa Buenos Aires với khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Nghị sĩ Santiago Pauli, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị với Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. 

Cũng tại hội thảo, nghị sĩ Santiago Pauli đánh giá cao vai trò tích cực của Đại sứ quán Việt Nam - Chủ tịch luân phiên ACBA năm 2025 - trong việc tổ chức các hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN và Argentina.

Nghị sĩ Julia Perie cho biết, năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Argentina và ASEAN vượt 9 tỷ USD, trong đó Argentina thặng dư 945 triệu USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina trong khu vực ASEAN, với kim ngạch 3,45 tỷ USD, xếp thứ 6 trong số các đối tác thương mại của Argentina. Bên cạnh Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Singapore cũng đóng góp đáng kể vào kim ngạch thương mại giữa Argentina và ASEAN.

Chú thích ảnh
Nhà báo, học giả Gaston Fiorda, Trung tâm Đông Á thuộc Viện nghiên cứu Gino Germani phát biểu tại Hội thảo với tham luận “Việt Nam - điểm đến quan trọng của ASEAN”. 

Trong bài tham luận với tiêu đề “Việt Nam, điểm đến quan trọng của ASEAN”, nhà báo, học giả Gaston Fiorda thuộc Trung tâm Đông Á của Viện nghiên cứu Gino Germani đã đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong việc thúc đẩy tinh giản bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ – chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ mục tiêu chiến lược nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng quốc gia đang phát triển và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo phát triển bền vững, công bằng và bao trùm.

Chú thích ảnh
Giáo sư Ezequiel Ramoneda, Chủ tịch Argentina của Hiệp hội Nghiên cứu châu Á và châu Phi - Mỹ Latinh phát biểu tại Hội thảo. 

Giáo sư Ezequiel Ramoneda, Chủ tịch Argentina của Hiệp hội Nghiên cứu châu Á và châu Phi - Mỹ Latinh, trình bày về tiềm năng của thị trường Halal tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực lương thực và thực phẩm. Nhiều học giả khác cũng phát biểu tại hội thảo nhấn mạnh dư địa to lớn và mang tính bổ trợ giữa thị trường các nước ASEAN với Argentina, quốc gia xuất khẩu nông phẩm hàng đầu thế giới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, nghị sĩ Santiago Pauli nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ giữa Argentina và Việt Nam, đồng thời kêu gọi mở rộng hợp tác ngoài lĩnh vực thương mại. Ông cho rằng mối quan hệ giữa hai nước đã được xây dựng trong nhiều năm qua và mang lại hiệu quả cũng như lợi ích to lớn. Ngoài trao đổi thương mại, ông Santiago Pauli cho rằng hai nước còn nhiều cơ hội phát triển quan hệ về công nghệ, giáo dục và văn hóa. Ông nói: "Việt Nam là một đối tác chiến lược và hai nước chúng ta có mối quan hệ rất tốt đẹp. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể tiến tới các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên, dù trong khuôn khổ ASEAN–Mercosur hay thông qua đàm phán song phương, trực tiếp”.

Chú thích ảnh
Các diễn giả tham gia phát biểu tại Hội thảo khoa học “Argentina - ASEAN, đối tác chiến lược trong một thế giới đang thay đổi”. 

Đề cập tới triển vọng đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Mercosur, ông Santiago Pauli khẳng định trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ Argentina không chỉ coi tự do thương mại là điều tích cực mà còn vô cùng cần thiết để phát triển kinh tế đất nước. Tổng thống Javier Milei đang thúc đẩy mạnh mẽ việc xóa bỏ các loại thuế quan đối với hàng nhập khẩu, đồng thời khuyến khích mở cửa thị trường để có cơ hội hợp tác mới với các đối tác.

Tin, ảnh: Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.