ASEAN đẩy mạnh đàm phán với Mỹ trước hạn chót tạm hoãn thuế nhập khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong bối cảnh thời gian Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày sẽ kết thúc vào ngày 9/7 tới, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang đẩy mạnh đàm phán với Washington, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong khối nhằm tạo lập quan điểm chung trong ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ.
Chú thích ảnh
Hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trang The Star (Malaysia) dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho biết Mỹ đang phụ thuộc đáng kể vào hàng hóa nhập khẩu từ Đông Nam Á với tổng kim ngạch 358,56 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm 10,67% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ (3.360 tỷ USD) và tăng 13,3% so với năm 2023. ASEAN hiện là đối tác xuất khẩu lớn thứ 4 vào Mỹ, sau Liên minh châu Âu (EU), Mexico, Trung Quốc và Canada.

Trong số các nước ASEAN, Việt Nam có giá trị xuất khẩu sang Mỹ lớn nhất với 142,48 tỷ USD trong năm ngoái, tiếp theo là Thái Lan (66,01 tỷ USD) và Malaysia (53,85 tỷ USD). Theo lời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ASEAN sang Mỹ bao gồm máy móc và thiết bị điện, máy móc công nghiệp và thiết bị cơ khí.  Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu máy móc và thiết bị điện (42,57 tỷ USD), theo sau là Malaysia (28,43 tỷ USD). Trong khi đó, Thái Lan đứng đầu ASEAN về xuất khẩu linh kiện ô tô sang Mỹ (2,59 tỷ USD), Malaysia dẫn đầu về phụ tùng máy bay (450 triệu USD), còn Singapore nổi bật với mặt hàng dược phẩm và Campuchia chủ yếu xuất hàng may mặc và phụ kiện.

Trước làn sóng gia tăng thuế nhập khẩu vào Mỹ, ASEAN đã lựa chọn cách tiếp cận "kết hợp”: vừa giữ vững thống nhất nội khối, vừa tạo điều kiện để từng quốc gia thành viên linh hoạt đàm phán với Mỹ nhằm đảo bảo lợi ích riêng. Theo đánh giá của giới chuyên gia, đây là một chiến lược thực tế, phù hợp với đặc thù khu vực và cục diện thương mại toàn cầu đầy biến động hiện nay.

Cách tiếp cận này càng trở nên hợp lý khi xét tới tính khó đoán trước trong các chính sách của Chính quyền Tổng thống Donald  Trump. Sau khi ban hành loạt thuế nhập khẩu gây sốc vào đầu tháng 4 với mức thuế cơ bản 10% cho mọi hàng hóa nhập khẩu và thuế đối ứng với tùy từng đối tác thương mại, Tổng thống Trump đã bất ngờ tuyên bố hoãn áp thuế 90 ngày, kể từ ngày 9/4, đối với hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc. Ngay sau đó, ASEAN ra tuyên bố ngày 10/4 khẳng định sẽ không trả đũa Mỹ mà chỉ mong muốn duy trì đối thoại cởi mở và xây dựng nhằm tháo gỡ những quan ngại thương mại.

Về các mức thuế đối ứng được Mỹ công bố trước đó, khu vực Đông Nam Á có nhiều quốc gia bị áp mức thuế cao nhất như Campuchia  49%, Lào 48%, Việt Nam 46%, Myanmar 44%, Thái Lan 36%, Indonesia 32%, trong khi Malaysia, Brunei, Philippines và Singapore chịu thuế từ 10 - 24%.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.