ASEAN đoàn kết vượt qua các thách thức an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiều 6/2, Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thành viên ASEAN đã diễn ra tại Singapore.

Được sự ủy quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự hội nghị quan trọng này.

ASEAN đoàn kết vượt qua các thách thức an ninh ảnh 1

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM RETREAT 2018). Ảnh: Việt Dũng/Pv TTXVN tại Singapore

Song song với Hội nghị Hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở màn cho các hoạt động trong năm ASEAN 2018 của nước chủ nhà Singapore. Hội nghị cũng là hoạt động mang tính định hướng cho hợp tác quốc phòng-an ninh ASEAN năm 2018. Mục tiêu hợp tác quốc phòng an ninh của năm ASEAN 2018 được nước chủ nhà Singapore đưa ra, bao gồm: chống khủng bố; hợp tác trong ứng phó với các loại vũ khí hoá học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân; và Bộ quy tắc chống va chạm ngẫu nhiên trên biển (CUES) và một tài liệu tương tự áp dụng cho máy bay quân sự.

Hội nghị cũng đã nghe các chuyên gia trình bày về nguy cơ khủng bố tại khu vực Đông Nam Á và nhất trí thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về chống khủng bố ở khu vực. Bên cạnh các nguy cơ mới nổi lên, các Trưởng đoàn dự hội nghị cho rằng ASEAN cũng cần tiếp tục đoàn kết, không chủ quan trước các thách thức an ninh cũ như tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biển…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam nhất trí với 3 mục tiêu của năm ASEAN do Singapore đề xuất, trong đó nhấn mạnh đến hợp tác trong ứng phó với các loại vũ khí hoá học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Trưởng đoàn Việt Nam cho biết đối với Việt Nam và hai nước Lào và Campuchia anh em, thách thức về vũ khí hoá học không phải là mới mà là vấn đề từ quá khứ, vì từ 50 năm nay ba nước đã phải hứng chịu hậu quả của các loại vũ khí hoá học dùng trong chiến tranh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong ngăn chặn, phòng chống, tẩy rửa các loại chất độc. Về CUES, Việt Nam yêu cầu phải gắn liền với vấn đề Biển Đông, đặc biệt để chuẩn bị cho một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá mặc dù thời gian vừa qua tương đối ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Do đó, trong giai đoạn này các nước ASEAN vẫn không thể bỏ qua vấn đề Biển Đông, mà cần phải tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ về tình hình Biển Đông, trong đó tiếp tục thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, duy trì an ninh, an toàn hàng hải, hàng không vì hoà bình, ổn định và phát triển. Trước mắt là nghiêm túc thực thi DOC và cùng nhau hướng tới việc sớm có được một COC chất lượng, có tính ràng buộc về pháp lý trong thời gian tới vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Nhân dịp ADMM Hẹp, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tiếp xã giao các trưởng đoàn dự Hội nghị. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao sự đóng góp của các nước vào tiến trình hợp tác quốc phòng ASEAN; cho rằng ASEAN cần tăng cường đoàn kết để đối phó với các thách thức an ninh chung.

Trong khuôn khổ Hội nghị Hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng đã diễn ra cuộc gặp Không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung Quốc với sự tham dự của các nhà lãnh đạo quốc phòng các nước ASEAN và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo quốc phòng ASEAN khẳng định, quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc đang phát triển trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Các nước ASEAN mong muốn, thông qua hợp tác, Trung Quốc sẽ góp phần vào việc tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.