ASEAN coi trọng vai trò của Trung Quốc trong khu vực

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi vừa nói rằng Hiệp hội coi trọng vai trò của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình và ổn định, cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng trong khu vực.
ASEAN coi trọng vai trò của Trung Quốc trong khu vực ảnh 1

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lim Jock Hoi cho biết thêm, Trung Quốc không chỉ là một trong những đối tác đối thoại quan trọng nhất của ASEAN, mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của khối.

ASEAN sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để tiếp tục tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố sức mạnh tổng hợp trong các chiến lược phát triển của hai bên và làm sâu sắc trao đổi thương mại và kinh tế, cũng như hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc, đóng góp nhiều hơn cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh rằng Ban thư ký ASEAN cũng mong muốn tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác với phía Trung Quốc, cũng như thúc đẩy sự phát triển hơn nữa quan hệ ASEAN và Trung Quốc.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Huang Xilian cho biết quan hệ Trung Quốc - ASEAN đang có đà phát triển mạnh với triển vọng tươi sáng. Và Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ sự phát triển của Cộng đồng ASEAN (AEC) và vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực và hậu thuẫn ASEAN giữ vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết kim ngạch trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2017.

Cụ thể, tổng giá trị thương mại song phương Trung Quốc - ASEAN trong năm 2017 đạt 514,8 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm trước đó và là mức tăng mạnh nhất trong số các đối tác thương mại của Trung Quốc.

Kể từ khi khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN được tạo lập năm 2010, thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng trưởng mạnh, với mức tăng trung bình hàng năm đạt gần 20%.

Năm 2016, ASEAN đón 18,61 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm 17% tổng lượng khách du lịch đến ASEAN.

Minh Hằng (THX)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.