ASEAN bày tỏ lo ngại về mối đe dọa vũ khí hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về mối đe dọa hiện hữu mà nhân loại đang phải đối mặt trước sự tồn tại và việc hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để đảm bảo ngăn chặn việc sử dụng và đe dọa sử dụng chúng.
Chú thích ảnh
Các Bộ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN chụp ảnh cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon. Ảnh: TTXVN/phát

ASEAN đã hoan nghênh “Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân (NWS) về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh các cuộc chạy đua vũ trang” vào ngày 3/1 vừa qua, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tuân thủ với các thỏa thuận và cam kết song phương và đa phương về việc không phổ biến, giải trừ và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng hoan nghênh ý định của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thể hiện trong tuyên bố này nhằm tránh đối đầu quân sự, tăng cường sự ổn định và khả năng dự đoán, cũng như tăng cường sự hiểu biết và lòng tin lẫn nhau nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới. 

ASEAN kêu gọi 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thực hiện nghĩa vụ trong việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân theo Điều VI Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và thừa nhận sự cần thiết của việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, vì đây vẫn là cách thức duy nhất để đảm bảo vũ khí hạt nhân không bao giờ được tái sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào.

ASEAN cũng tái khẳng định cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và không có tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác theo Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và Hiến chương ASEAN, đồng thời không phổ biến vũ khí hạt nhân, tiến tới mục tiêu giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân theo Điều VI của NPT.

Cuối cùng, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tái khẳng định sẽ liên tục can dự với 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và tăng cường các nỗ lực hiện nay của tất cả các bên nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của SEANWFZ.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.