ASEAN 2020: Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham gia các hội nghị cấp cao liên quan

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch tham gia một loạt hội nghị cấp cao trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan trong tuần này, với nội dung trọng tâm là hợp tác giữa Seoul và các quốc gia Đông Nam Á cũng như một số nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong thông báo ngày 10/11, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham gia hội nghị cấp cao trực tuyến với các nhà lãnh đạo các nước ASEAN vào ngày 12/11, thảo luận về quan hệ hợp tác của Seoul với các quốc gia thành viên hiệp hội trong các lĩnh vực khác nhau. 

Dự kiến, ngày 13/11, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham gia hội nghị cấp cao với các nhà lãnh đạo 5 quốc gia có sông Mekong chạy qua  gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào và Thái Lan, thảo luận về các cách thức củng cố quan hệ. Năm ngoái, ông và lãnh đạo các nước này đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên Hàn-Mekong tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Hai bên đã thông qua tuyên bố chung tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp và môi trường bằng cách chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhanh chóng sau chiến tranh của Hàn Quốc. 

Ngoài ra, theo kế hoạch, ngày 14/11, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (APT) lần thứ 23, một cuộc đối thoại giữa những người đứng đầu ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Hội nghị APT được tiến hành lần đầu tiên vào tháng 12/1997, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Cũng trong ngày 14/11, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp Diễn đàn Cấp cao Đông Á với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Australia, Ấn Độ và New Zealand. Ngày 15/11, Tổng thống Moon Jae-in có kế hoạch tham gia lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.