ASEAN 2020: Cùng ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống mới

Chiều 7/9, tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các Hội nghị liên quan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN Việt Nam đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác tổ chức và các nội dung trọng tâm của Hội nghị.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả lời phóng viên các cơ quan báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đánh giá về khả năng thiết lập quan hệ đối tác mới giữa ASEAN và các đối tác trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết: Hiện nay, vị thế, vai trò của ASEAN đang ngày càng tăng cao trên trường quốc tế. Do đó, ASEAN cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đề nghị thiết lập quan hệ đối tác. ASEAN có 3 cấp độ quan hệ đối tác gồm: Quan hệ đối tác đối thoại đầy đủ, quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực và quan hệ đối tác phát triển. Hiện nay, ASEAN đã nhận được đề nghị từ các nước ở cả 3 cấp độ.

Về quan hệ đối tác đối thoại đầy đủ, gần đây nhất, ASEAN nhận được lời đề nghị của Vương quốc Anh. Về quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực, ASEAN cũng nhận được đề nghị từ Morocco, UAE. Một số nước cũng đề nghị gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Tất cả những đề nghị trên đang được ASEAN xem xét.

Cho biết về khả năng bàn thảo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết: RCEP là một trong những ưu tiên của ASEAN, được phấn đấu hoàn tất để ký kết trong năm nay. Với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam rất tích cực thúc đẩy vấn đề này. Việt Nam hy vọng thời gian tới, tại các cuộc họp Bộ trưởng ASEAN, đặc biệt là về kinh tế, những nội dung thỏa thuận, nhất là vấn đề rà soát pháp lý có thể được ký kết vào cuối năm nay.

Chia sẻ về kỳ vọng của Việt Nam tại AMM 53 và các Hội nghị liên quan trong bối cảnh thế giới và khu vực đang phải ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống mới như đại dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết: Ứng phó với dịch COVID-19 là một trong những nội dung có trong Chương trình nghị sự của ASEAN tại Hội nghị lần này. Từ đầu năm đến nay, ASEAN đã nỗ lực gắn kết để ứng phó đại dịch COVID-19 với nhiều sáng kiến, đề xuất mới. Bên cạnh thách thức từ dịch bệnh, những thách thức do biến đổi khí hậu, khủng bố, vấn đề an ninh an toàn trên biển, bảo vệ ngư dân... cũng là những nội dung ASEAN rất quan tâm và bàn thảo.

Cho biết thêm về nội dung đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) tại Hội nghị lần này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhận định: COC tiếp tục là ưu tiên của ASEAN và Trung Quốc. Đàm phán COC đã bị đình trệ do dịch COVID-19.

“Với tính chất của COC, rất khó để đàm phán trực tuyến. Mặc dù vậy, gần đây, chúng tôi đã có một số cuộc họp trực tuyến không đi sâu vào nội dung mà thảo luận về cách thức nối lại đàm phán và các mục tiêu sắp tới. Đến nay, hai bên đã đạt được một số điểm về cách thức và cùng có mong muốn sớm nối lại đàm phán COC”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho hay.

Thu Phương-Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.