Armenia: Ứng viên bị ám sát hụt đề nghị lùi ngày bầu cử

Thư ký Tòa án Hiến pháp Armenia (Ácmênia), ông Ovanes Papikyan đã xác nhận khả năng nước này phải lùi ngày bầu cử tổng thống mới do ứng cử viên tổng thống bị mưu sát, ông Paruir Airikyan thay đổi ý định và đề nghị lùi ngày bỏ phiếu lại 2 tuần.

Thư ký Tòa án Hiến pháp Armenia (Ácmênia), ông Ovanes Papikyan chiều 10/2 xác nhận khả năng nước này phải lùi ngày bầu cử tổng thống mới do ứng cử viên tổng thống bị mưu sát, ông Paruir Airikyan thay đổi ý định và đã chính thức gửi đơn lên Tòa án Hiến pháp đề nghị lùi ngày bỏ phiếu lại 2 tuần.

Armenia: Ứng viên bị ám sát hụt đề nghị lùi ngày bầu cử ảnh 1
Ông Paruir Airikyan đã đề nghị lùi ngày bầu cử tổng thống do chưa hồi phục (Ảnh: Internet)

Phóng viên TTXVN tại Moscow dẫn tuyên bố của ông Papikyan nêu rõ ứng cử viên Airikyan, 64 tuổi, người bị mưu sát đêm 31/1 rạng sáng 1/2, khẳng định do ông phải phẫu thuật, không kịp phục hồi sức khỏe để tiếp tục cuộc vận động tranh cử nên đã quyết định vận dụng điều khoản Hiến pháp cho phép đề nghị lùi ngày bỏ phiếu lại hai tuần.

Theo quy định của Hiến pháp Armenia, trong vòng 4 ngày sau khi nhận được đề nghị chính thức của ứng cử viên, Tòa án Hiến pháp nước này có nghĩa vụ phải thông qua phán quyết cuối cùng. Như vậy, có nhiều khả năng ngày bầu cử sẽ không được tổ chức vào 18/2 như đã định.

Trong khi đó, Tòa án thủ đô Yerevan ngày 11/2 đã ra lệnh bắt giam hai nghi can mưu sát ứng cử viên tổng thống (trong đó có một tên từng có tiền án về tội buôn ma túy) trong vòng 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hai nghi can bị bắt ngày 7/2, gồm Khachatur Pogosyan, 47 tuổi, và Samvel Arutiunyan, 41 tuổi, đều là công dân Armenia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.