Armenia: Một ứng cử viên tổng thống bị mưu sát

Một ứng cử viên tổng thống kiêm Chủ tịch Đảng "Tự quyết dân tộc" Armenia, ông Paruir Airikyan đã bị mưu sát vào tối 31/1 ngay cạnh nhà riêng ở trung tâm thủ đô Erevan.
Một ứng cử viên tổng thống kiêm Chủ tịch Đảng "Tự quyết dân tộc" Armenia, ông Paruir Airikyan đã bị mưu sát vào tối 31/1 ngay cạnh nhà riêng ở trung tâm thủ đô Erevan.

Đài truyền hình Erevan cho biết ông Airikyan, 64 tuổi, đã bị một kẻ lạ mặt bắn vào ngực từ phía sau khi vừa bước ra khỏi xe. Ông là một trong tổng số 9 ứng cử viên chính thức ra tranh cử cuộc tổng thống vào ngày 18/2 tới. Ông Airikyan cũng từng ba lần ra tranh cử Tổng thống Armenia vào các năm 1991, 1998 và 2008, nhưng không giành thắng lợi.

Theo kết quả thăm dò gần đây nhất, ông Airikyan giành được khoảng 4% số phiếu ủng hộ của cử tri Armenia, cùng cựu Thủ tướng Gran Bagratian "phân chia" vị trí thứ ba, nhưng dư luận đánh giá cả hai đều không có khả năng giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Serzh Sargsyan.

Ông Airikyan từng tuyên bố bất chấp nhiệm kỳ Tổng thống Armenia là 5 năm, nếu đắc cử, sau 2 năm rưỡi ông sẽ từ chức sau khi đã hoàn thành những cuộc cải cách mà ông dự định tiến hành.

Cũng trong ngày 1/2, Chủ tịch Quốc hội Armenia, ông Ovik Abramyan tuyên bố có thể phải lùi ngày bỏ phiếu bầu tổng thống vì còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và quá trình phục hồi của ứng cử viên Airikyan. Theo quy định của Hiến pháp Armenia, thời gian lùi lại có thể là sau hai tuần hoặc sau 54 ngày. Chủ tịch Abramyan đánh giá vụ mưu sát ứng cử viên Airikyan là hành động chống lại chính quyền và nhân dân Armenia, gây mất ổn định tình hình tại nước Nam Cápcadơ này.

Thủ tướng Tigran Sarkisyan khẳng định các cơ quan bảo vệ luật pháp Armenia sẽ khẩn trương điều tra nhằm truy bắt tội phạm và đưa chúng ra xét xử.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.